Xả trạm thu phí Sông Phan do lượng xe ô tô đổ về TP.HCM quá đông

Quế Hà
Quế Hà
01/02/2020 19:16 GMT+7

Chiều nay 1.2, Trạm thu phí Sông Phan trên QL1 (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) phải xả trạm 2 lần để giải phóng lượng xe quá đông đổ về TP.HCM.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, vào đầu giờ chiều nay 1.2, lượng xe ô tô và cả xe mô tô dày ken, nối đuôi nhau kéo dài từ xã Hàm Kiệm (Km1719 thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đến Trạm thu phí Sông Phan (khoảng 5km). Vào lúc 14 giờ 20, tuyến xe vào được xả trạm để giải phóng lưu lượng xe.
Phòng CSGT Công an Bình Thuận đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ đến khu vực có đông lượng xe ô tô để điều tiết tránh kẹt xe.
Tuy nhiên, tới thời điểm khoảng 16 giờ, lượng xe ùn ứ chạy nhích từng tí lại kéo dài hàng vài cây số. Lực lượng chức năng của Bình Thuận lại yêu cầu Trạm thu phí Sông Phan Phan phải mở cổng hướng vào TP.HCM để giải phóng xe cộ.

Lượng xe ô tô và mô tô dày ken nối đuối nhau chạy về TP.HCM, đoạn QL1 qua huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ảnh: Quế Hà

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Phòng CSGT Công an Bình Thuận, cho biết theo quy định, lượng xe kéo dài hơn 1 km, có nguy cơ kẹt xe trên tuyến QL1 thì lực lượng CSGT yêu cầu Trạm thu phí phải xả trạm để giải phóng lưu lượng xe lớn.
Hiện đang là thời điểm xe ô tô đổ về TP.HCM sau tết, nên lượng xe vào phía nam rất lớn. Cho tới thời điểm 17 giờ 30, trạm thu phí Sông Phan vẫn xả trạm cho xe qua.

Lực lượng CSGT và CSCĐ thuộc Công an Bình Thuận túc trực điều tiết giao thông tại Trạm thu phí Sông Phan

Ảnh: Quế Hà

Tuy nhiên, Trạm thu phí Sông Phan vẫn là trạm thu phí bằng thủ công, chưa có làn xe tự động cho các loại xe mua vé dài hạn. Việc từng xe dừng lại mua vé rồi mới được đi đã kéo dài thời gian, góp phần ùn ứ xe, nhất là vào các ngày cuối tuần.

Cho tới thời điểm 17 giờ 30 ngày 1.2, Trạm thu phí Sông Phan vẫn đang xả trạm theo hướng lưu thông bắc - nam

Ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.