Vượt sóng lớn đưa người dân bị tai biến từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/01/2020 08:49 GMT+7

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa vượt sóng lớn đưa thành công hai người dân bị tai biến ở đảo Cù Lao Chàm vào đất liền để điều trị an toàn.

Sáng 30.1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa đưa thành công hai người dân bị tai biếnđảo Cù Lao Chàm vào đất liền để điều trị an toàn.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 29.1, ông Nguyễn Tấn Long (45 tuổi, thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) được người nhà chuyển đến Phòng khám Đa khoa quân dân y xã đảo Tân Hiệp trong tình trạng hôn mê, huyết áp cao.

Sau khi cấp cứu và điều trị, bệnh tình của ông Long ngày càng diễn biến xấu. Trước tình hình thời tiết phức tạp, biển động, sóng to gió lớn, không có phương tiện cấp cứu, gia đình và địa phương đã đề nghị nhờ tàu Hải đội 2 BĐBP tỉnh đưa bệnh nhân vào đất liền để cấp cứu.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày (29.1), tàu BP 43 1101 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam đã tiếp nhận và chuyển ông Long cùng một bệnh nhân bị tai biến khác là bà Trần Thị Chức (78 tuổi, ở xã Tân Hiệp) đang điều trị tại phòng khám vào đất liền cấp cứu an toàn.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.