‘Vương quốc hoa kiểng' khắp miền vào mùa Tết - Kỳ 4: Tỉ phú hoa Vân Dương

Huy Đạt
Huy Đạt
16/01/2019 04:30 GMT+7

Mỗi vùng miền trên cả nước đều vang danh những " vương quốc hoa kiểng ". Và ở đó "nổi" lên những tỉ phú từ nghề hoa kiểng...

 

"Vương quốc" hoa Vân Dương

Trên địa bàn TP.Đà Nẵng có nhiều vườn trồng hoa cung ứng cho thị trường hoa vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhưng làng hoa Vân Dương (xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) là địa điểm trồng hoa lớn nhất.

Làng hoa Vân Dương có hơn 100 hộ trồng hoa. Những ngày này, người trồng hoa làng Vân Dương đang tất bật với các công việc chăm bón, cắt tỉa cẩn thận để sẵn sàng cung cấp những chậu hoa đẹp nhất, nở đúng thời điểm nhất ra thị trường.

Làng trồng hoa Vân Dương là địa điểm trồng hoa lớn nhất TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT
Làng hoa Vân Dương cung cấp hoa cho thị trường các tỉnh, thành như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam... ẢNH: HUY ĐẠT
Người trồng hoa ở TP.Đà Nẵng, đặc biệt là ở làng Vân Dương tất bật cắt tỉa, vô chậu, chăm sóc… để giao hoa cho các thương lái từ các tỉnh, thành lân cận. Thời tiết thất thường khiến giá thành hoa tết năm nay có thể tăng cao hơn so với năm trước ẢNH: HUY ĐẠT

Tỉ phú làng hoa

Để phục vụ cho Tết Nguyên đán, từ đầu tháng 8 âm lịch, vườn hoa của anh Lê Duy Tâm (38 tuổi, trú xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã xuống giống gần 75.000 chậu hoa các loại với diện tích canh tác lên đến gần 2 ha.

 

Anh Tâm cho biết, với số tiền vốn đầu tư lên đến 1,5 tỉ đồng, vườn của anh đang trồng và chăm sóc khoảng 40 loài hoa các loại như: dạ yến thảo, mai địa thảo, thu hải đường, xác pháo…

Mỗi chậu hoa treo được đầu tư giống, đất trồng, phân bón, công chăm sóc và chậu..., hết khoảng từ 30.000 - 50.000 đồng, khi bán ra thị trường dịp Tết tuỳ theo loại, sẽ có giá giao động từ 50.000 - 70.000 đồng.

Tỉ phú làng hoa Vân Dương, anh Lê Duy Tâm ẢNH: HUY ĐẠT
 
Tại làng hoa Vân Dương, năm nay số lượng hoa được trồng nhiều hơn và đa dạng về chủng loại ẢNH: HUY ĐẠT

Anh Tâm cho hay thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng đến việc xuống giống và chăm sóc hoa khiến giá thành hoa tết năm nay có thể tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/chậu so với năm trước.

“Ngày thường, tại vườn hoa của tôi có 18 công nhân lao động làm việc, mỗi người thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. Nhưng gần tết tôi phải tuyển thêm người làm việc cắt tỉa, thay chậu… để kịp giao hoa cho khách theo đơn đặt hàng”, anh Tâm nói.
Bầu chọn
Thường ngày, đặc biệt là dịp lễ, tết, gia đình bạn có thói quen:
Người nông dân cần cù, siêng năng hy vọng mùa hoa năm nay được bội thu để có một cái tết sung túc hơn ẢNH: HUY ĐẠT
 Anh Tâm cũng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, các thương lái từ các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... đã đặt gần 20.000 chậu hoa treo các loại. Việc vận chuyển số lượng hoa giao cho khách theo đơn đặt hàng, sẽ bắt đầu vào khoảng từ mùng 10 tháng Chạp.
Hiện các thương lái từ các tỉnh đã đặt mua hàng ngàn chậu hoa, sẽ được giao theo đơn đặt hàng vào khoảng mùng 10 tháng Chạp ẢNH: HUY ĐẠT
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Văn Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Liên, cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài vừa qua, một số hộ trồng hoa bị thiệt hại khá nặng, nhất là đối với người trồng hoa cúc. Trước tình hình đó, UBND xã Hoà Liên, Hợp tác xã trồng hoa Vân Dương cũng đã hướng dẫn người trồng hoa trên địa bàn những kỹ thuật, cách chăm sóc nhằm khắc phục, nâng cao hiệu quả của vườn hoa. 
Hoa cúc là loại hoa bị hư hại nhiều do thời tiết thất thường. Người nông dân phải xuống giống đợt 2 và hối hả "chạy đua" với thời gian cho kịp Tết ẢNH: HUY ĐẠT
Người dân trồng hoa với mong muốn hoa sẽ nở đúng dịp, kịp thời phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán ẢNH: HUY ĐẠT
Vườn hoa treo lớn nhất TP.Đà Nẵng của anh Lê Duy âm với vốn đầu tư hơn 1,5 tỉ đồng ẢNH: HUY ĐẠT
Người trồng hoa tất bật với "canh bạc" hoa cuối năm ẢNH: HUY ĐẠT
Mời đón đọc Kỳ 5: 

Nỗi niềm “giang hồ đất khách”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.