Vườn thú Hà Nội chống rét cho vượn, voi...

05/01/2013 19:11 GMT+7

(TNO) Trước cái rét xuống dưới 10 độ C, nhân viên Vườn thú Hà Nội đã gia cố, che chắn chuồng trại, đốt củi sưởi ấm cho thú nuôi. Tuy nhiên, sức khoẻ của số thú nuôi nhốt này vẫn chưa thật sự được đảm bảo.

(TNO) Đã nhiều ngày nay, thời tiết Hà Nội luôn rét đậm kèm mưa phùn. Đỉnh điểm của đợt rét đậm kéo dài này là sáng 5.1, nhiệt độ lạnh dưới 10 độ C. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, các địa điểm vui chơi công cộng vắng khách.

Trong sáng 5.1, theo ghi nhận của Thanh Niên Online, tại các chuồng nuôi thú của vườn thú Thủ Lệ đều đã được gia cố để chống rét, nhằm bảo vệ an toàn cho đàn thú nuôi. Tuy nhiên, các biện pháp chống rét cho đàn thú nuôi vẫn còn khá sơ sài.

Cụ thể, các chuồng nuôi ngựa hoang, hươu nai… được nhân viên vườn thú đốt củi sưởi ấm. Chuồng nuôi vượn đen má trắng được dùng máy sưởi, chuồng nuôi voi và chuồng nuôi culi được quây kín bằng bạt dứa để tránh gió lùa. Còn lại các chuồng nuôi nhốt thú khác chỉ được che tạm bợ bằng vài ba tấm nhựa.

Tại các chuồng không được quây kín, che chắn, vật nuôi nhốt thuộc loài chim công, gà lôi, vẹt… đa phần đều trong tình trạng xù lông, mào tím tái… co ro ở một xó chuồng để tránh rét. Trao đổi với Thanh Niên Online, không ít khách tham quan Vườn thú Hà Nội đều tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của thú nuôi nơi đây.

Một số hình ảnh được Thanh Niên Online ghi lại tại Vườn thú Hà Nội trong sáng 5.1.


Nhiều chuồng nuôi thú được gia cố lại để chống rét - Ảnh: An Tuấn


Nhà nuôi voi được quây bạt kín mít - Ảnh: An Tuấn


Tương tự là chuồng nuôi nhốt culi - Ảnh: An Tuấn


Chuồng nuôi vượn má đen được sưởi ấm bằng máy sưởi - Ảnh: Hà An


Khu vực nuôi nhốt hươu và ngựa được đốt củi sưởi ấm - Ảnh: An Tuấn


Nhưng một số chuồng chỉ được che chắn tạm bợ - Ảnh: An Tuấn 


Lửa tắt từ khi nào nhưng nhân viên không nhóm lại để sưởi ấm cho thú - Ảnh: An Tuấn


Giá rét khiến mào những những chú gà này mào đã tím tái - Ảnh: An Tuấn


Hay xù lông, co ro nơi xó chuồng - Ảnh: An Tuấn


Những chú đà điểu nom thật tội nghiệp - Ảnh: An Tuấn

Hà An - Nguyễn Tuấn (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.