Vùng nước ven bờ vịnh Đà Nẵng đổi màu bất thường

14/02/2019 05:00 GMT+7

Vùng nước ven bờ vịnh Đà Nẵng có màu bất thường kèm mùi hôi kéo dài khoảng 4 km quanh khu vực cửa xả sông Phú Lộc...

Ngày 13.2, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng, cho hay vẫn đang tiếp tục tìm nguyên nhân mặt nước bờ vịnh Đà Nẵng đổi màu sậm đen.
Theo người dân, nước biển có màu bất thường kèm mùi hôi kéo dài khoảng 4 km quanh khu vực cửa xả sông Phú Lộc (thuộc địa phận 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu), một số vị trí còn có đầy rác thải, kéo dài đã 4 ngày nay.
Người dân nghi vấn Trạm xử lý nước thải Phú Lộc xả thải không đảm bảo; tuy nhiên, theo ông Mai Mã, trạm vẫn hoạt động ổn định, công suất xử lý 40.000 m3/ngày trước khi đổ ra môi trường.
Đồng thời, ông Mai Mã dự đoán có khả năng một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý ở khu vực bãi rác Khánh Sơn, kênh Khe Cạn, kênh Đa Cô, khu phố chợ Hòa Khánh... chưa được thu gom xử lý, đổ ra sông Phú Lộc và chảy ra vịnh Đà Nẵng gây ô nhiễm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.