Vùng đỏ nghèo nhất Q.8 (TP.HCM) nỗ lực vượt qua Covid-19

Đình Phú
Đình Phú
27/08/2021 13:05 GMT+7

TP.HCM quy định địa bàn có nhiều ca nhiễm Covid-19 là 'vùng đỏ' Covid-19. Địa bàn P.14, Q.8 là một trong những 'vùng đỏ' với hàng trăm ca nhiễm, trong đó đã có nhiều ca tử vong.

Q.8 có 16 phường. Tên phường đánh số theo thứ tự từ 1 đến 16. P.14 là phường nghèo nhất Q.8, có 25.000 dân. Diện tích phường chỉ rộng 0,55 km2, mật độ dân số lên đến khoảng 45.000 người/km2. Ông Trịnh Hồng Minh, Phó chủ tịch UBND P.14 (bên phải) đang trao thuốc hỗ trợ cho gia đình ở trên địa bàn có người thân là F0 điều trị tại nhà. P.14 vận động được gần 300 túi thuốc, cộng với 200 túi thuốc do thành phố phân bổ để phục vụ điều trị F0 nhẹ tại nhà

ĐÌNH PHÚ

Trong đợt dịch này, ca nhiễm cộng đồng đầu tiên ở P.14, Q.8 phát hiện từ tháng 4.2021 - đầu đợt dịch, sau đó tăng lên hơn 700 ca, phát hiện qua các đợt xét nghiệm sàng lọc Covid-19, trong đó hơn 80 ca tử vong, cao gấp khoảng hơn 4 lần tỷ lệ tử vong bình quân của 312 xã, phường, thị trấn của TP.HCM (cả TP.HCM hiện có hơn 7.000 ca tử vong, bình quân hơn 20 ca/phường). Trong 2 ngày 24 - 25.8, việc tiếp tục mở rộng test nhanh Covid-19 đối với người dân toàn phường "vùng đỏ" Covid-19, phát hiện thêm 170 mẫu dương tính

ĐÌNH PHÚ

Trong 3 ngày, TP.HCM test nhanh gần 1 triệu mẫu, có khoảng 3,5% tỷ lệ mẫu dương tính, tương ứng khoảng 35.000 ca. Số ca dương tính qua test nhanh ở P.14, Q.8 chiếm tỷ lệ khá cao. "Vùng đỏ" P.14 đang huy động lực lượng lấy mẫu test nhanh, trong đó có sự tham gia của y bác sĩ quân y tình nguyện. Dự kiến trong tuần này, sẽ test nhanh hết toàn bộ người dân trên địa bàn phường. F0 nhẹ được chăm sóc, điều trị tại nhà. F0 nặng thì chuyển vào bệnh viện điều trị

ĐÌNH PHÚ

Địa bàn P.14, Q.8 rất đặc thù, kênh rạch bao bọc xung quanh. Toàn phường chỉ có 5 tuyến đường: Bình Đông, Ngô Sĩ Liên, Hoài Thanh, Cây Sung và Hoàng Sĩ Khải, còn lại là hẻm chằng chịt, nhỏ hẹp, cư dân quần tụ đông đúc. Phường có 5 khu phố, hầu hết đều có ca nhiễm, ca tử vong. Nhiều mất mát ở vùng đỏ Covid-19 rất thương tâm.

ĐÌNH PHÚ

Ông Trịnh Hồng Minh cho biết P.14 là phường nghèo nhất Q.8, với khoảng 240 hộ nghèo, khoảng 100 hộ cận nghèo. Phường có nhiều cái "nhất": nghèo, tệ nạn ma túy, ít tuyến đường nhất... Lao động ở phường chủ yếu là chân tay, xe ôm, hàng rong, vé số... Đợt dịch 4, hiện có gần 1.000 người đã được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Phường chuẩn bị hơn 3.700 túi an sinh (gạo, mì, dầu ăn, nước mắm, thực phẩm...), đã cấp phát hơn 2.200 túi, còn lại hơn 1.500 túi an sinh sẽ tiếp tục cấp phát các hoàn cảnh khó khăn ở vùng đỏ Covid-19 cần trợ giúp trong những ngày tới

ĐÌNH PHÚ

Đường Hoài Thanh, là 1 trong 5 tuyến đường của P.14, Q.8. Có 1 dãy nhà nhỏ nằm chơi vơi giữa một bên là kênh rạch, một bên là đường Hoài Thanh. Những ngôi nhà này thuộc diện di dời, trong chương trình di dời nhà ven kênh rạch của TP.HCM. Chủ nhân các ngôi nhà này hầu hết là lao động nghèo. Dịch kéo dài, tất cả họ đều mất việc làm, trú ẩn trong nhà "né" dịch. Họ chỉ ra khỏi nhà đi test nhanh Covid-19, chích vắc xin. Có một vài người mang khẩu trang, chiều chiều hé cửa ra đứng hóng gió. "Nhà chật hẹp, ở hoài nó bị ngộp, ra hít khí trời chút thôi, rồi vô, ăn cơm, ngủ. Giờ không dám đi đâu nữa. Ở nhà phòng dịch", một người dân chia sẻ.

ĐÌNH PHÚ

 

Ca nhiễm Covid-19 liên tục phát sinh. Theo yêu cầu của UBND P.14, Q.8, người dân các hẻm nhỏ phụ giúp rào chắn, cảnh báo khu vực có ca nhiễm, không để người ngoài đi vào hẻm. Phường đã lập hồ sơ hưởng trợ cấp chính sách tử vong do Covid-19 cho các bệnh nhân không qua khỏi. Hiện tại, phường và người dân vẫn đang tiếp tục nỗ lực vượt qua Covid-19 để người dân sớm đi làm mưu sinh trở lại. Cuộc sống đầy khó khăn trong dịch giã, hơn bao giờ hết, họ mong dịch bệnh sớm qua, thoát khỏi cảnh sống vùng đỏ Covid-19

ĐÌNH PHÚ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.