Vùng Cảnh sát biển 4 xử lý hiệu quả buôn lậu, gian lận thương mại trên biển

27/12/2018 18:22 GMT+7

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết trong năm 2018, đơn vị đã bắt giữ và phối hợp xử lý 15/19 tàu buôn lậu, gian lận thương mại trên biển

Chiều 27.12, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (CSB4 - H.Phú Quốc, Kiên Giang) tổ chức buổi họp mặt báo chí nhằm đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền năm 2018.
Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Vùng CSB4, trong năm 2018, đơn vị đã bắt giữ và phối hợp xử lý 15/19 tàu buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.
Tổng số tiền xử phạt hành chính và bán tài sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước gần 30 tỉ đồng, bắt và xử lý 3 vụ/3 đối tượng có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.
Riêng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 đã đấu tranh triệt phá 47 vụ, bắt giữ 86 đối tượng, thu giữ hơn 1,5 kg ma tuý đá, ma túy tổng hợp và heroin, bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép 140.000 lít dầu DO.
Trong năm 2018, đơn vị thường xuyên phối hợp tuyên truyền với 13 cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội. Qua đó có khoảng 200 lượt tin bài, ảnh, phóng sự được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh kịp thời các hoạt động của đơn vị, đóng góp tích cực trong định hướng dư luận xã hội, giúp cho ngư dân yên tâm ra khơi bám biển...
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng CSB4, đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan báo đài; đồng thời phía Bộ tư lệnh Vùng CSB4 sẽ cố gắng nâng cao chất lượng thông tin hình ảnh để việc tuyên truyền luôn kịp thời và đạt kết quả cao nhất.
Dịp này, Bộ tư lệnh vùng CSB 4 đã khen thưởng 1 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền với Bộ tư lệnh Vùng CSB4 năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.