Vùng Cảnh sát biển 4 điều tàu đưa bệnh nhân nguy kịch vào Phú Quốc điều trị

18/07/2021 20:49 GMT+7

Một bệnh nhân bị nhiễm trùng cấp đường ruột, mật, sức khỏe rất nguy kịch được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều tàu đưa từ đảo Thổ Châu vào Trung tâm y tế TP.Phú Quốc cấp cứu.

Tối 18.7, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết lúc 19 giờ cùng ngày, tàu CSB 3008 đã cập cảng Hải đội 401, đưa bệnh nhân nguy kịch đến Trung tâm y tế TP.Phú Quốc cấp cứu, điều trị.
Khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được đề nghị của lãnh đạo xã đảo Thổ Châu (TP.Phú Quốc) về việc hỗ trợ đưa dân quân viên từ Bệnh xá xã Thổ Châu về Phú Quốc. Ngay lập tức, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều tàu 3008 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quần đảo Thổ Chu đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại Trung tâm y tế TP.Phú Quốc.
Trước đó, bện nhân N.N.H (23 tuổi) có biểu hiện đau bụng, được đưa đi điều trị tại Bệnh xá xã Thổ Châu. Tại đây, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng cấp đường ruột, mật và tình trạng sức khỏe rất nguy kịch, cần phải chuyển lên tuyến trên.
Nắm được thông tin, lãnh đạo xã Thổ Châu nhanh chóng liên hệ, đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ việc chuyển viện.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.