Vùng biển bắc Biển Đông động dữ dội do ảnh hưởng bão Yutu

30/10/2018 08:55 GMT+7

Đến 13 giờ ngày 30.10, dự báo tâm bão Yutu nằm ngay trên bờ biển phía tây đảo Luzon, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - cấp 13, tức là từ 115 - 150 km/giờ, giật cấp 15.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 29.10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 125,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 320 km về phía đông.
Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 14, tức là từ 150 - 185 km/giờ, giật trên cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Yutu di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Đến 13 giờ chiều nay (30.10), tâm bão ngay trên bờ biển phía tây đảo Luzon, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - cấp 13, tức là từ 115 - 150 km/giờ, giật cấp 15.
Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 30.10, vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7 - cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - cấp 11, vùng tâm bão đi qua cấp 12 - cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông là phía bắc vĩ tuyến 14,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh đông. Dự báo, lúc 13 giờ ngày 31.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 117,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông bắc, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 12, tức là 115 - 135 km/giờ, giật cấp 14.
Trong ngày 29.10, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các bộ, ngành T.Ư yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên biển, liên tục thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Bộ GTVT quản lý chặt chẽ tàu vận tải trên biển, hướng dẫn neo đậu, tránh trú không để xảy ra các thiệt hại nặng như cơn bão số 12 trong năm 2017. Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ liên quan để hỗ trợ tàu, thuyền VN vào tránh trú bão đảm bảo an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.