Vừa ra tù đã mang súng K59... dạo phố

03/02/2013 19:50 GMT+7

(TNO) Vừa mới mãn hạn tù tháng 8.2012 về tội tàng trữ trái phép vũ khí, nhưng Ngô Xuân Dũng (35 tuổi, ở P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) lại tiếp tục vi phạm pháp luật, mang theo súng K59 đi... dạo phố.

(TNO) Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3.2, tổ công tác Y4/141 do thượng úy Lê Văn Tiến chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám (TP.Hà Nội) phát hiện xe ô tô BKS 30T-9639 chở theo hai nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác Y4/141 phát hiện thu giữ tại hộc đựng đồ bên ghế lái một khẩu súng K59 và 50.000 USD.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã đưa hai nam thanh niên về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) để điều tra làm rõ.


Ngô Xuân Dũng - Ảnh: Hà An

Tại đây, danh tính hai người đàn ông được làm rõ là Tống Bá Quân (lái xe, trú tại P.Quỳnh Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và Ngô Xuân Dũng (35 tuổi, ở P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội).

Quân khai nhận được Dũng thuê chở từ Thụy Khuê về Quảng Bình với giá 6 triệu đồng.


Khẩu súng K59 cùng các tang vật khác - Ảnh: Hà An

Cũng tại đây, cơ quan công an đã làm rõ Dũng vừa mới mãn hạn tù tháng 8.2012, với tội danh tàng trữ vũ khí trái phép. Được biết, hiện tại cả Quân và Dũng vẫn chưa khai nhận về nguồn gốc khẩu súng K59. Còn về số tiền 50.000 USD, Dũng cho biết là do người quen nhờ vận chuyển hộ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.