Vụ xôn xao tiệc cưới vợ bé cho chồng: Xử phạt 2 người cản trở báo chí hoạt động

12/09/2012 03:50 GMT+7

UBND Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Tài (23 tuổi, ngụ P.Trường Lạc): 25 triệu đồng về hành vi cố ý làm hư hỏng phương tiện hoạt động báo chí; Trần Thị Kim Sang (41 tuổi, ngụ P.Châu Văn Liêm, cùng Q.Ô Môn): 25 triệu đồng về hành vi thu giữ trái phép phương tiện hoạt động báo chí.

Ngày 30.6, Báo Thanh Niên có bài viết Xôn xao tiệc cưới vợ bé cho chồng, phản ánh việc bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ngụ KV.5, P.Châu Văn Liêm) đứng ra tổ chức tiệc cưới vợ bé cho chồng là ông Trần Hiền Phước với bà Trần Thị Kim Sang. Đám tiệc được tổ chức tại một quán ăn ở P.Phước Thới cùng quận. Khi Báo Cần Thơ cử PV đến xác minh, Tài xông tới đe dọa hành hung và giật, làm bể máy ảnh; còn Nguyễn Trần Nhật Quang  thì được bà Sang chỉ đạo “tịch thu” máy ghi âm và tháo thẻ nhớ máy ảnh mang đi cất giữ. Sau đó, trước sự chứng kiến của Công an và Viện KSND Q.Ô Môn, Quang  mới chịu đem thẻ nhớ máy ảnh và máy ghi âm giao nộp. Qua kiểm tra thì tất cả dữ liệu trong các thiết bị trên đã bị xóa.

Ngoài các vi phạm trên, theo trung tá Huỳnh Thanh Cần, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Q.Ô Môn, bà Nguyệt và ông Phước đã vi phạm chế độ một vợ, một chồng; cơ quan điều tra đang làm rõ để xử lý.

Mai Trâm

>> Xôn xao tiệc cưới vợ “bé” cho chồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.