Vụ xe khách lật trên đường cao tốc Liên Khương-Prenn: 'Thật kinh hoàng'

08/04/2014 15:25 GMT+7

(TNO) Anh Cao Thanh Thiện cố gượng dậy kể lại: “Thật kinh hoàng, Trước khi tai nạn xảy ra xe chạy tốc độ khá nhanh, chỉ trong tích tắc xe bị lật, mọi người trên xe la thất thanh”.

(TNO) Như Thanh Niên Online đã phản ánh, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7.4, xe khách giường nằm chất lượng cao của nhà xe Phương Trang mang biển số 54B-05795 chạy tuyến Đà Lạt-TP.HCM bị lật nhào tại Km 211+800, trên đường cao tốc Liên Khương-Prenn Đà Lạt, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) làm 13 người bị thương phải nhập viện.


Nạn nhân Đỗ Thị Trúc Mai tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Trưa 8.4, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban điều hành hãng xe Phương Trang tại TP.Đà Lạt cung cấp thêm thông tin, xe khách 54B-05795 do Hồ Quốc Thắng (36 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt) cầm lái.

Xe xuất bến lúc 23 giờ ngày 7.4. Trên xe có 18 khách (có 2 khách nước ngoài) cùng 2 tiếp viên là Trần Thư Trường (32 tuổi) và Trần Trung Đức (24 tuổi).

Ông Thanh cho biết vụ tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, nguyên nhân khi xe chạy qua một khúc cua, gặp đường ngập bùn lầy gần 20 cm, trơn trượt đã làm mất lái dẫn đến tai nạn. Lái xe Hồ Quốc Thắng bị nứt xương vai cũng phải nhập viện điều trị. Hai khách nước ngoài chỉ bị thương nhẹ.

Lúc 13 giờ hôm nay, có mặt tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, PV Thanh Niên Online ghi nhận còn có 6 nạn nhân của vụ tai nạn trên đang được tiếp tục điều trị. Trong số đó, anh Cao Thanh Thiện (29 tuổi, ngụ đường Trần Phú, TP.Đà Lạt bị thương nặng nhất, gãy chân trái, chấn thương đầu và rất nhiều vết thương khắp người).

Hai nạn nhân Đỗ Thị Trúc Mai (49 tuổi, ngụ TP. Đà Lạt) và Huỳnh Cường (29 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) đang điều trị tại phòng cấp cứu của khoa Ngoại tổng hợp. Hai tiếp viên Trần Thư Trường và Trần Trung Đức cùng chị Phan Thị Ngọc Ánh (24 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) đang điều trị tại phòng 28.

 
Anh Cao Thanh Thiện, nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn

Tiếp viên chính Trần Thư Trường kể: “Khi xe xuống hết đèo Prenn, tôi đang làm nhiệm vụ phát nước uống, khăn lạnh cho khách thì thấy xe chao đảo, chỉ sau khoảng 15 giây thì xe lật nhào. Lúc đó, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi được đưa ra khỏi xe”.

Anh Cao Thanh Thiện cố gượng dậy kể lại: “Thật kinh hoàng, Trước khi tai nạn xảy ra xe chạy tốc độ khá nhanh, chỉ trong tích tắc xe bị lật, mọi người trên xe la thất thanh”. Anh Thiện nằm giường 6B bị kẹt trong xe hơn 1 tiếng rưỡi mới được cứu ra khỏi xe. “Nếu không có xe cần cẩu kéo ra có lẽ tôi không qua khỏi, lúc đó tôi mất nhiều máu, người bị choáng, tái mét…”, anh Thiện kể.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên Online - lúc tai nạn xảy ra, “hộp đen” của xe 54B-05795 ghi nhận tốc độ bao nhiêu km/giờ - ông Thanh trả lời: “Đáng tiếc, đêm qua, từ 20 giờ, bị mất sóng định vị nên chúng tôi chưa xác định được tốc độ của xe bị nạn. Chúng tôi quy định các tài xế phải chạy thấp hơn tốc độ cho phép” (đường cao tốc Liên Khương-Prenn qui định tốc độ tối đa 80 km/giờ - PV).

Cùng ngày, đại diện Công ty Phương Trang đã đến bệnh viện thăm hỏi và thanh toán tất cả các khoản chụp phim, thuốc men, viện phí cho hành khách bị tai nạn.

 

 
Hiện trường vụ tai nạn trên đường cao tốc

 

Thượng tá Phan Văn Thông, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, chiều 7.4, địa bàn xã Hiệp Thạnh có mưa rất lớn, kéo theo bùn đất từ trên đồi cao tràn xuống đường cao tốc. Đêm 7.4, xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn cùng 1 vị trí. Nơi xe khách Phương Trang bị tai nạn thường xuyên ngập nước và bùn mỗi khi có mưa lớn, đây có thể xem là “điểm đen” trên đường cao tốc Liên Khương-Prenn, đơn vị chủ quản cần gắn biển cảnh báo.

Ông Huỳnh Văn Tài, Giám đốc Công ty 7/5, đơn vị quản lý đường cao tốc Liên Khương-Prenn cho biết sáng nay, đơn vị đã cử lực lượng thu dọn hiện trường đất bùn dọc theo đường cao tốc để bảo đảm an toàn cho các loại phương tiện lưu thông an toàn. Công ty đang nghiên cứu lắp thêm hệ thống cống thoát nước tại vị trí tai nạn xảy ra hoặc phải xây bờ kè ngăn bùn đất tràn xuống đường cao tốc trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Lâm Viên

>> Lật xe khách, 1 người chết, 3 người bị thương
>> Lật xe khách, hơn 30 người thoát chết
>> Lật xe khách, 27 người thoát chết
>> Vụ lật xe khách Mai Linh ở Quảng Nam: Do người hay do lỗi kỹ thuật?
>> Người ứng cứu vụ lật xe khách Mai Linh bị móc túi 8 triệu đồng
>> Vụ lật xe khách làm 3 người chết, 30 người bị thương: Trục trước xe khách bị sự cố kỹ thuật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.