Vụ vận chuyển thuốc lá lậu, đánh công an: Đề nghị truy tố 10 bị can

Mai Trâm
Mai Trâm
30/08/2018 17:06 GMT+7

Các bị can khai nhận bản thân là người vận chuyển thuê thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến QL 30, từ TX.Hồng Ngự đến TP.Cao Lãnh.

Ngày 30.8, Công an H.Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can về các hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.
Trong số các bị can, Hà Văn Trường (Nu “Hai lúa”, 30 tuổi, P.An Thạnh, TX. Hồng Ngự) bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh trên; Trương Quan Trường (21 tuổi) bị đề nghị truy tố về hai tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích; Nguyễn Ngọc Lâm (Lâm Bê, 33 tuổi, ngụ H.Tam Nông) và 5 bị can khác bị đề nghị truy tố về về tội cố ý gây thương tích. Hai bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ.
Theo kết luận điều tra, các bị can khai nhận bản thân là người vận chuyển thuê thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến QL 30, từ TX.Hồng Ngự đến TP.Cao Lãnh. Trong quá trình vận chuyển, các bị can hỗ trợ cho nhau để qua mặt lực lượng chức năng. Nu “Hai lúa” và Lâm Bê có vai trò chính trong hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu; những bị can còn lại chủ yếu chở thuê hàng lậu cho Nu “Hai lúa” hoặc Lâm Bê.
Chiều 1.3, Nguyễn Minh Dương (25 tuổi, ngụ xã An Long, H.Tam Nông) vận chuyển thuốc lá từ Hồng Ngự về đến Cao Lãnh thì gặp Tổ tuần tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm nhiệm vụ trên QL 30 nên bỏ chạy, tự té ngã (sau đó đã tử vong - PV).
Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ đã bảo vệ hiện trường, dừng phương tiện ô tô đang lưu thông nhờ hỗ trợ đưa Dương đến bệnh viện. Nu Hai lúa, Lâm cùng với 8 thanh niên khác chạy xe máy đến, có hành động ngăn cản không cho lực lượng hỗ trợ, đưa Dương đến bệnh viện.
Nu “Hai lúa” giật số thuốc lá lậu (trước đó do Dương chở - PV), đang được lực lượng làm nhiệm vụ giữ tại hiện trường. Sau đó, tổ tuần tra đã dừng một xe taxi đang lưu thông đưa Dương đến bệnh viện và phân công cán bộ ở lại giữ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Hai cán bộ tổ tuần tra là Nguyễn Thanh Sang và Phạm Hoàng Bửu điều khiển xe tuần tra, hỗ trợ dẫn đường cho taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Hai cán bộ khác ở lại bảo vệ hiện trường và số thuốc lá bị tạm giữ thì Nu “Hai lúa” cùng hai bị can khác lao tới đánh cán bộ làm nhiệm vụ, giật lại thuốc lá bị tạm giữ. Sau đó, Nu “Hai lúa” cùng Lâm Bê và nhóm thanh niên lên xe máy đuổi theo lực lượng làm nhiệm vụ đến xã An Phong (H.Thanh Bình) rồi tông thẳng xe máy vào xe đặc chủng; cùng với Lâm kích động cả nhóm đánh khiến hai cán bộ đang làm nhiệm vụ bị thương nặng. Gây án xong, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Qua điều tra, Cơ quan Công an đã lần lượt bắt giữ Nu Hai lúa, Lâm Bê và 8 bị can liên quan đến vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.