Vụ 'truy đuổi cướp giật, dân bị đâm trọng thương': Công nhân rủ nhau đi cướp giật

29/05/2018 11:14 GMT+7

Nghĩa rút dao bấm mang theo người đâm loạn xạ vào người dân đang truy đuổi khiến 2 người bị trọng thương, 1 người bị thương nhẹ.

Sáng 29.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Danh (22 tuổi) và Lê Minh Hữu Nghĩa (20 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản" và "cố ý gây thương tích".
[VIDEO] Lộ diện 2 nghi phạm cướp giật đâm người truy đuổi

Theo điều tra ban đầu từ công an, Danh và Nghĩa hiện đang làm công nhân tại Q.Thủ Đức. Tối 28.5, cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Danh dùng xe máy BS 52F4 - 9584 chở Nghĩa rảo qua nhiều tuyến đường ở Thủ Đức. Khi đến đường Tô Ngọc Vân, đoạn cắt ngang đường sắt (địa phận P.Linh Đông, Q.Thủ Đức), cả hai phát hiện anh B.V.T. (25 tuổi) đang điều khiển xe máy chở anh N.S.T (24 tuổi) chạy cùng chiều. Lúc này, anh N.S.T đang cầm một chiếc điện thoại iPhone 8.
Danh điều khiển xe áp sát để Nghĩa giật điện thoại iPhone 8, đạp ngã xe của nạn nhân, rồi bỏ chạy.
Lúc này, anh D.M.Q (25 tuổi, bạn của hai nạn nhân) đi phía sau phát hiện vụ việc liền truy đuổi Danh, Nghĩa. Hai nạn nhân cũng dựng xe, cùng truy đuổi theo hai tên cướp giật.
Khi đến trước số nhà 1182 đường Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, cả 3 người đuổi kịp Danh, Nghĩa, vượt lên đạp ngã xe của Danh, Nghĩa khiến cả 3 xe máy ngã ra đường.
Từ trái qua: Nghĩa, Danh tại cơ quan công an Ảnh: Công Nguyên
Danh vùng bỏ chạy bộ vào một con hẻm gần đó, trốn thoát, còn Nghĩa khi bị vây bắt đã rút dao bấm mang theo trong người đâm loạn xạ, khiến 2 người bị trọng thương, 1 người bị thương nhẹ.
Nhận được tin báo, Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Linh Chiểu đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân, vây bắt được Danh, Nghĩa.
Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai nghi phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.