Vụ trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh: Bắt thêm nhân viên bảo vệ rừng

07/03/2017 11:52 GMT+7

Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam) đã bắt thêm nhân viên bảo vệ rừng khi mở rộng điều tra vụ nhổ trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh.

Sáng 7.3, trung tá Đinh Việt Trung, Trưởng Công an H.Nam Trà My cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp nghi can Phan Quốc Duân (28 tuổi, trú xã Trà Dương, H.Bắc Trà My) do có liên quan trực tiếp đến vụ mất trộm 500 gốc cây sâm Ngọc Linh.
Vườn sâm Ngọc Linh tại H.Nam Trà My Ảnh: Đ.NGUYÊN
Trước đó, Nguyễn Minh Nguyệt (32 tuổi, ở thôn Dương Bình, xã Trà Dương, H.Bắc Trà My) đã bị Công an H.Nam Trà My phối hợp với Công an TP.Tam Kỳ bắt giữ hôm 5.3 khi đang xuống TP.Tam Kỳ tìm người tiêu thụ lượng sâm Ngọc Linh vừa trộm, cùng với hơn 4 kg sâm củ mang theo.
Theo trung tá Trung, tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai nhận cùng với Duân tiến hành gây ra vụ trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh. Từ lời khai của Nguyệt, Duân đã bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn ở khu vực gần nhà.
Được biết, Duân là nhân viên hợp đồng của Trạm bảo vệ rừng Sông Tranh, có nhiệm vụ bấm tọa độ, vẽ sơ đồ, cắm mốc khu vực rừng phòng hộ xã Trà Linh và Trà Nam (H.Nam Trà My). Do nắm rõ đường sá và các khu trồng sâm ở Trà Linh nên Duân lên kế hoạch cùng Nguyệt đi trộm, bán kiếm tiền tiêu xài.
Tối 28.2, tại vườn sâm của gia đình ông Hồ Văn Dương (ở nóc Tak Ngo thuộc thôn 2, xã Trà Linh, H.Nam Trà My), hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh tương đương với 10 kg sâm củ đã bị mất.
“Hiện chúng tôi đã tịch thu 3,7 kg sâm và đã trao cho ông Dương cùng các chủ hộ trong nhóm. Số sâm còn lại hiện đang tiến hành khám xét, tịch thu”, trung tá Trung thông tin thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.