Vụ 'thú lạ' trong khu dân cư: Là loài thú ăn thịt lớn, họ mèo?

18/09/2013 16:50 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ " Thú lạ gây hoang mang trong khu dân cư", sáng 18.9, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng cho biết "thú lạ" gồm hai cá thể thú ăn thịt lớn, họ mèo.

>> Thú lạ' gây hoang mang trong khu dân cư

 Vụ Hoang mang vì thú dữ trong khu dân cư: Sơ bộ kết luận 2 cá thể thú là loài thú ăn thịt lớn 1
Lông ngỗng vương vãi trong vườn nhà dân, dấu tích để lại của "thú lạ"

Ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, cho biết các kết quả thu thập, đối chiếu... từ hiện trường có thể đi đến kết luận sơ bộ là hai cá thể "thú lạ" (xuất hiện trong khu dân cư phía sau sân bay Liên Khương, H.Đức Trọng, Lâm Đồng, Thanh Niên Online đã phản ánh) là loài thú ăn thịt lớn, thuộc họ mèo (Felidae).

Cũng theo ông Thiên, các loài thú ăn thịt lớn thuộc họ mèo được xếp vào nhóm IB (động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Chiều cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng ban hành văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng tiếp tục cử cán bộ theo dõi để xác minh chính xác loại động vật rừng xuất hiện trong khu dân cư sau sân bay Liên Khương.

Văn bản cũng yêu cầu Hạt kiểm lâm H.Đức Trọng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân về giá trị và các biện pháp bảo vệ các cá thể thú trên; hướng dẫn người dân phương pháp xua đuổi và phòng tránh những tác hại do loài thú dữ gây ra.

Văn bản còn yêu cầu Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời các đối tượng săn thú trái phép.

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Thú lạ ở Quảng Nam là mèo rừng!
>> Dân làng chài hoang mang vì thú lạ
>> Vụ dân làng chài hoang mang vì thú lạ: Có thể chỉ là chó bẹc-giê
>> Thú lạ" ở Quảng Nam là... chó?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.