Vụ 'thi thể bỏ trong cốp ô tô': Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm các công trình che giấu sự cố

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/05/2020 09:36 GMT+7

TP. Đà Nẵng chỉ đạo tăng cường giám sát, xử nghiêm các đơn vị giấu sự cố công trình, sau khi xảy ra vụ công nhân tử vong ở tòa nhà Condo 2 (107 Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn).

Sáng 30.5, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã giao Thanh tra Sở, Chi cục Giám định xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan, thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định xử lý sự cố công trình.
Theo sở này, qua kiểm tra theo dõi, sở nhận thấy hiện một số chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công các công trình chưa tuân thủ quy định về xử lý sự cố.
Gần đây nhất, ngày 24.5, tại hạng mục Condo 2 công trình Tổ hợp căn hộ khách sạn 107 Võ Nguyên Giáp (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) xảy ra vụ tai nạn lao động.
Nạn nhân Hoàng Trọng Dũng (40 tuổi, ngụ P.Thủy Xuân, TP.Huế) cùng nhóm thợ của nhà thầu Công ty CP Cơ điện Mecoco (trụ sở đường Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn) thi công phần điện ở các tầng, khi làm việc tại sảnh thang máy tầng 16 thì bị té ngã, rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. 

Gia đình bức xúc khi thấy thi thể anh Dũng bị đưa ra khỏi cốp xe

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Tuy nhiên, phía thi công công trình đã giấu chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an, thuê ô tô dịch vụ chở thi thể nạn nhân về quê với giá 1,5 triệu đồng. Chứng kiến thi thể bị đưa ra từ cốp xe, gia đình ông Dũng vô cùng bức xúc. (Thanh Niên đã thông tin).
Liên quan vụ việc, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan công trình thực hiện xử lý sự cố theo đúng các quy định Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư liên quan, trong đó phải báo cáo, giải quyết sự cố, giám định nguyên nhân và lập hồ sơ, nếu không tuân thủ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.