Vụ 'thăng quan bất thường' ở Bạc Liêu: Nuôi rùa biển trái phép; xâm phạm sở hữu trí tuệ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
10/01/2020 11:11 GMT+7

Ông Long Văn Nghĩa, Phó giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, bị cơ quan chức năng xác định hành vi nuôi nhốt rùa biển trái phép; xâm phạm sở hữu trí tuệ

Nuôi nhốt rùa biển trái phép

Sáng 10.1, ông Trịnh Hoài Thanh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết việc kiểm tra thông tin liên quan bài báo trên Thanh Niên (Phó giám đốc 'thăng quan bất thường' ở Bạc Liêu bị 'tố') đã có kết quả. Theo đó, khi làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nghĩa thừa nhận có nuôi nhốt nhiều cá thể rùa biển quý hiếm nằm trong sách Đỏ Việt Nam.
Ông Nghĩa trình bày rằng số rùa ông nuôi nhốt trái phép là do ông mua từ một ngư dân. Ông Nghĩa cho biết 3 con rùa đã được ông thả ra biển. Tuy nhiên, thả ngày nào, thả ở đâu, có ai chứng kiến hay không, thì ông Nghĩa không cho biết.
Theo ông Trịnh Hoài Thanh, Sở NN-PTNT Bạc Liêu đang tiếp tục đề nghị Chi cục Thủy sản phải xác minh, làm rõ nguồn gốc và việc ông Nghĩa báo đã thả rùa ra biển. 
Bởi theo ông Thanh, khi phát hiện cá nhân, tổ chức nào nuôi rùa biển trái phép, cần lập đoàn công tác gồm đại diện các cơ quan chức năng để tiến hành lập biên bản, tổ chức thả các cá thể rùa biển.
Trước đó, Thanh Niên đã đề cập thông tin ông Long Văn Nghĩa (42 tuổi, Phó giám đốc Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; Giám đốc Công ty TNHH MTV Long Mạnh, ở ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình) bị tố nuôi nhốt 3 còn rùa biển “khủng” trong thời gian dài.

Xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ

Liên quan vụ ông Long Văn Nghĩa bị "tố" xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ (Thanh Niên đã thông tin), ngày 10.1, trao đổi với PV Thanh Niênông Huỳnh Hùng Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết qua xác minh thì ông Long Văn Nghĩa "đã vi phạm về sở hữu trí tuệ".

Trước đó, ông Nguyễn Việt Khởi, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại - dịch vụ Khôi Nguyên, ở khóm 5, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) tố cáo Công ty TNHH MTV Long Mạnh, do ông Long Văn Nghĩa làm giám đốc, sao chép bản vẽ thiết kế của ông Khởi (đã đăng ký bảo hộ) để sản xuất, lắp ráp hồ nuôi trồng thủy sản, bán ra thị trường ở nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL, thu lợi bất chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.