Vụ tham ô tại Ban Dân tộc Nghệ An: Khởi tố quyền trưởng phòng Chính sách dân tộc

Khánh Hoan
Khánh Hoan
31/07/2020 14:29 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản tại Ban Dân tộc Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố thêm một cán bộ của ban này và 1 giám đốc, 1 phó giám đốc doanh nghiệp.

Chiều 31.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Tâm Long (46 tuổi, Quyền trưởng Phòng Chính sách dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An). Ông Long bị khởi tố đề điều tra về 2 hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ Anh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sơn (68 tuổi, Giám đốc Công ty xây dựng Văn Sơn) và Nguyễn Đình Thịnh (39 tuổi, phó giám đốc công ty) để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Thịnh được tại ngoại hầu tra.
Theo tài liệu của cơ quan công an, ông Long được xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham ô tài sản trong đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An tại bản Văng Môn, xã Nga My (H.Tương Dương, Nghệ An). Ông Sơn và ông Thịnh (đơn vị cung cấp giống bò cho đề án) cũng bị phát hiện có sai phạm nghiêm trọng. 

Chuồng bò trong đề án được xây dựng tại xã Nga Mi

ẢNH CTV

Trước đó, ông Kim Văn Bốn (38 tuổi, chuyên viên Phòng Chính sách, Ban Dân tộc Nghệ An) cũng đã bị bắt giam 4 tháng để điều tra hành vi tham ô tài sản liên quan đến đề án nói trên.
Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2017 và phân bổ, triển khai kinh phí vào năm 2019 do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.
Theo đó, kinh phí để thực hiện đề án là hơn 27,7 tỉ đồng, trong đó riêng hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc là 67 chuồng với mức đầu tư hơn 12,6 tỉ đồng (bình quân gần 190 triệu đồng/chuồng).
Ngoài ra, đề án còn hỗ trợ con giống gia súc 5,1 tỉ đồng; hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất hơn 5,3 tỉ đồng; hỗ trợ cỏ, giống ngô, phân bón và các vật tư thiết yếu phục vụ nuôi, trồng và chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm hơn 1,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.