Vụ tàu cá bị đâm chìm: Ngư dân bị thương qua cơn nguy kịch

31/05/2014 17:28 GMT+7

(TNO) Chiều 31.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết ngư dân Đặng Quang Hoành (27 tuổi, trú huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã qua cơn nguy kịch sau 5 ngày được điều trị tích cực.

(TNO) Chiều 31.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết ngư dân Đặng Quang Hoành (27 tuổi, trú huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã qua cơn nguy kịch sau 5 ngày được điều trị tích cực.

Trước đó, rạng sáng 25.5, tàu cá QNg 96180 do ông Đặng Văn Dùm làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân trong lúc neo đậu tại vùng biển Hải Phòng thuộc vịnh Bắc bộ (cách đảo Cô Tô, Quảng Ninh 34 hải lý về hướng đông đông nam) thì bị tàu lạ đâm thẳng khoang lái khiến tàu chìm.

Lúc này mọi người đang ngủ nên không kịp ứng phó, ngoài 1 ngư dân mất tích, ông Đặng Văn Dùm (66 tuổi) thương tích quá nặng nên đã tử vong, anh Hoành bị thương nặng được đưa về khoa Ngoại Bệnh viện Đà Nẵng điều trị từ sáng 27.5 trong tình trạng vết thương sâu, nhiễm trùng nặng, chấn thương nặng ở khớp gối phải, sốt cao kéo dài.

Các bác sĩ đã điều trị tích cực, mặc dù nay qua cơn nguy hiểm nhưng sức khỏe nạn nhân còn yếu.

Bệnh viện Đà Nẵng cho hay anh Hoành được miễn phí điều trị và hỗ trợ thêm 500.000 đồng, được cử bác sĩ theo dõi, chăm sóc riêng.

Nguyễn Tú

>> Va chạm làm chìm tàu cá, 1 người chết, 1 người mất tích
>> Phải quyết liệt bảo vệ ngư dân
>> Ngư dân không đơn độc
>> Ngư dân đóng tàu lớn quyết bám biển Hoàng Sa
>> Cố tình đâm chìm tàu ngư dân là hành động tàn nhẫn
>> Vụ tàu Trung Quốc đâm tàu ngư dân Việt Nam: Có thể khởi tố vụ án giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.