Vụ tang vật bị cháy nổ Không ảnh hưởng đến công tác điều tra

01/03/2013 03:10 GMT+7

Hôm qua 28.2, theo nguồn tin từ cơ quan công an, số tang vật bị cháy nổ vào chiều 27.2 tại Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TP.HCM chỉ là một phần nhỏ (thu giữ được tại 3 địa điểm của ông Lê Minh Phương thuê gồm: 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 461 Hoàng Sa, P.8, Q.3; đường Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp, được đưa về lưu giữ tại phòng lưu giữ tang vật dấu vết) nên không ảnh hưởng đến công tác giám định phục vụ công tác điều tra vụ cháy nổ xảy ra vào rạng sáng 24.2, tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Thu giữ thêm tang vật tại nhà ở Q.Gò Vấp của ông Phương thuê

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, chỉ sau 1 ngày xảy ra vụ cháy nổ kinh hoàng trên, lực lượng công an đã khám xét căn nhà 1 trệt, 1 lầu ở đường Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp do ông Lê Minh Phương thuê cất giữ đồ đạc phục vụ công tác thực hiện hiệu ứng khói lửa, cháy nổ ở phim trường.

Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều đạo cụ, hàng chục quả pháo, bột màu (nghi là thuốc pháo)... Theo người dân nơi đây, cách đây 1 năm, ông Phương thuê căn nhà nói trên mở cửa hàng thời trang, rồi chuyển sang bán cơm, sau đó cũng đóng cửa và đến nay trở thành “kho” để đồ đạc phục vụ phim trường của ông.

Đàm Huy

>> Cháy nổ lớn làm sập 3 căn nhà, 10 người chết
>> Khởi tố, điều tra vụ nổ làm sập 3 căn nhà, 10 người chết
>> Vụ nổ sập 3 ngôi nhà, 10 người chết: Không thể là thuốc nổ bình thường
>> Cận cảnh vụ nổ làm sập 3 căn nhà, 10 người chết
>> Nổ lớn làm sập 3 căn nhà, 10 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.