Vụ tai nạn trên đèo Lò Xo: Hai vợ chồng du khách Đức tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/02/2020 08:35 GMT+7

Hai vợ chồng du khách Đức gặp tai nạn trên đèo Lò Xo. Người vợ tử vong tại chỗ, người chồng cũng tử vong vào tối cùng ngày (19.2).

Sáng 20.2, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết liên quan đến vụ tại nạn giao thông xảy ra trên đèo Lò Xo, đoạn qua địa phận tỉnh Kon Tum, nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn này tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn vào chiều tối 19.2.

Anh Johann Maximilan Hannig được đưa đến cấp cứu tại TTYT huyện Phước Sơn nhưng tử vong vào chiều tối 19.2

ẢNH: N.THỊNH

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 14 giờ ngày 19.2, anh Johann Maximilan Hannig (32 tuổi) và chị Hannig Jasmin Hannig (30 tuổi, cùng quốc tịch Đức) điều khiển xe máy BS 92G1 - 300.85 di chuyển trên Quốc lộ 14 theo hướng Kon Tum - Quảng Nam.

Khi đến đèo Lò Xo tại Km 1406 + 300, đoạn qua xã Đăk Man (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) thì xảy ra tai nạn với xe tải BS 81C1 - 12018 do anh Phạm Văn Mạnh (44 tuổi, trú tại Nam Định) điều khiển di chuyển hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị Hannig Reischl Jasmin tử vong tại chỗ, riêng anh Hannig Johann Maximilian ngay sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặn, nạn nhân tử vong trong chiều tối cùng ngày (19.2).

Được biết, anh Johann Maximilan Hannig và chị Hannig Jasmin Hannig là hai vợ chồng. Hai vị khách này đến Việt Nam thuê xe máy đi du lịch nhưng không may gặp nạn. Hiện các cơ quan chức năng đang liên hệ với người thân để đưa 2 nạn nhân về nước.
Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Lò Xo đang được điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.