Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Quảng Nam: Thêm một người nguy kịch

22/07/2012 15:10 GMT+7

* Chiếc xe gây tai nạn hết hạn đăng kiểm (TNO) Ngày 22.7, người nhà của nạn nhân Trần Thị Nga, một trong ba người bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người hôm 21.7, cho biết bà Nga đang trong tình trạng rất nguy kịch.

(TNO) Ngày 22.7, người nhà của nạn nhân Trần Thị Nga, một trong ba người bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người hôm 21.7, cho biết bà Nga đang trong tình trạng rất nguy kịch.

>> Ô tô đụng chết 7 người đều cùng một gia đình

Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 21.7, chiếc "ô tô điên” mang biển số 92H-0613 đã mất lái và leo lên vỉa hè cán chết 7 người.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, bà Trần Thị Nga đang bán bún tại địa chỉ khối 5, thị trấn Núi Thành, H.Núi Thành (Quảng Nam) thì bị chiếc ô tô này tông phải, dẫn đến đa chấn thương.

Người dân ngay lập tức đã đưa bà Nga vào bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam để cấp cứu.

Tuy nhiên, đến sáng nay 22.7, người nhà bà Nga cho biết, tình trạng sức khỏe của bà đang diễn biến rất xấu. Do máu ra quá nhiều kèm theo các triệu chứng do vỡ bàng quang, chấn thương nặng ở vùng đầu nên bà Nga đang lâm vào tình trạng nguy kịch.

Cũng theo người nhà bà Nga, hiện đang rất cần người cho máu thuộc nhóm O.

Vụ tai nạn làm chết 7 người, 2 người bị thương nặng tại Quảng Nam 1
Tài xế Trần Xuân Đông, người điều khiển chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn thảm khốc

Nạn nhân thứ hai bị thương nặng là bà Nguyễn Thị Tô (75 tuổi) vẫn đang tiếp tục điều trị các triệu chứng do tràn dịch màng phổi gây ra.

Sáng 22.7, nguồn tin tức từ bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cho biết, người sống duy nhất trong đoàn 8 người về quê ăn cưới là bà Nguyễn Thị Vy (45 tuổi) đã xuất viện.

Theo đó, bà Vy đã trở về nơi cư trú tại xã Quảng Điền, H.Krông Ana (Đắk Lắk) để lo đám tang cho hai con trai đã tử vong trong vụ tai nạn.

Được biết, vào chiều 21.7, Trần Xuân Đông (35 tuổi), tài xế điều khiển chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn đã đến trình diện tại Công an H.Núi Thành (Quảng Nam).

Bước đầu, Đông khai nhận, khi xảy ra tai nạn trên xe còn có hai người đàn ông khác là Nguyễn Tấn Thành và Lê Anh Tuấn.

Chiếc xe gây tai nạn đứng tên của ông Thành nhưng đã hết hạn đăng kiểm.

Trong khi đó, giấy phép lái xe của Đông cũng đã hết hạn sử dụng và Đông cho biết đang chờ cấp bằng lái mới.

Điều tra ban đầu của công an tại hiện trường cho thấy, trước khi gây tai nạn, chiếc ô tô này đã chạy "như bay" với tốc độ từ 90 - 100 km/giờ.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Ô tô đụng chết 7 người đều cùng một gia đình
>> Vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk: Xe mất kiểm soát do nổ lốp trước
>> Tai nạn thảm khốc, 2 người chết, 9 người bị thương
>> Vụ tai nạn thảm khốc 34 người chết: Khả năng xe khách bị nổ lốp trước
>> Palestine: Tai nạn xe buýt thảm khốc, 10 trẻ em thiệt mạng
>> Đoàn rước dâu gặp tai nạn đường sắt thảm khốc
>> Tai nạn giao thông thảm khốc, 10 người chết, hơn 20 người bị thương
>> Tai nạn đường thủy thảm khốc, 192 người chết
>> Tai nạn thảm khốc, 4 người chết, 10 người bị thương
>> Tai nạn giao thông thảm khốc, 8 người chết, 21 người bị thương nặng
>> Tai nạn thảm khốc trên đèo Đại Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.