Vụ tai nạn giao thông 8 người thương vong: Tạm giữ tài xế xe khách

08/02/2019 17:03 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện phương pháp test nhanh và kiểm tra nồng độ cồn nhưng không phát hiện có chất kích thích trong người tài xế điều khiển xe khách tông xe ô tô con khiến 8 người thương vong.

Đến 15 giờ chiều nay, 8.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ tài xế Phạm Thế Đức (40 tuổi, ngụ tại xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thanh Hóa.
Tài xế Đức là người điều khiển xe khách biển số 98B-022.66 đâm vào xe ô tô con vào sáng cùng ngày, khiến 3 người chết và 5 người bị thương như Thanh Niên đã thông tin.
Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, bước đầu, khi sử dụng phương pháp test nhanh và kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng không phát hiện chất kích thích trong người tài xế điều khiển xe khách.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh Minh Hải
Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, ngụ tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô biển số 36B-2286, chở theo 7 người khác đi từ thành phố Thanh Hóa về xã Hoằng Quỳ.
Khi từ quốc lộ 1A sang đường để rẽ vào thôn Quỳ Chữ (xã Hoằng Quỳ) thì bị xe khách biển số 98B-022.66 chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa đâm vào hông xe. Cú tông mạnh khiến xe ô tô con bị kéo lê và văng vào sát tường nhà dân, cách vị trí bị đâm khoảng 20 m.
Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe ô tô con, gồm: chị Trần Phương Thảo (36 tuổi), anh Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi, chồng chị Thảo, đều ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và bà Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, ngụ tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) tử vong; 5 người khác (gồm tài xế Nguyễn Xuân Sơn và 4 người còn lại trên xe con) bị thương nặng, đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, xe 36B-2286 bị hư hỏng nặng, phần đầu xe khách cũng bị hư hỏng.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ (bìa trái) cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn Ảnh Minh Hải
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời, trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Hiện vụ tai nạn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.