Vụ tai nạn 7 người chết: Tốc độ của xe trước lúc gặp nạn khoảng 33-46 km/h

23/03/2021 09:56 GMT+7

Lực lượng chức năng xác định, quá trình đổ dốc trước khi xảy ra tai nạn làm 7 người chết, chiếc xe tải chở keo chạy với tốc độ từ 33 - 46 km/h.

Ngày 23.3, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người ở huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa tử vong, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương vào cuộc điều tra.

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 7 người chết ở Thanh Hóa

Qua kiểm tra thiết bị hành trình của xe tải, cơ quan chức năng xác định tốc độ của chiếc xe này được ghi nhận trước lúc gặp nạn là từ 33 - 46 km/h.
Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 ngày 22.3, trên tỉnh lộ 530, đoạn qua dốc Bả Vai, thuộc bản Hắc, xã Trí Nang, H.Lang Chánh (Thanh Hóa).
Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển số 36C-136.40, lưu thông theo hướng từ xã Yên Thắng xuống TT.Lang Chánh. Khi đang xuống dốc Bả Vai (đoạn qua bản Hắc, xã Trí Nang) thì bất ngờ bị mất lái, đâm vào taluy dương bên phải đường.

Chiếc xe tải chở keo gặp nạn khi đang đổ dốc

Ảnh Phúc Ngư

Hậu quả vụ tai nạn khiến cho 7 người ngồi trên cabin xe tải (cả tài xế và phụ xe) đều tử vong.
Danh tính các nạn nhân, gồm: Phạm Thị Bích (41 tuổi), Lê Thị Thi (33 tuổi), Lê Thị Cảnh (37 tuổi), Lê Thị Sơn (49 tuổi), Lê Minh Lá (59 tuổi, đều ngụ tại xã Trí Nang, H.Lang Chánh), Nguyễn Quốc Hương (48 tuổi), và Tô Văn Quang (47 tuổi, đều ngụ TT.Thống Nhất, H.Yên Định, Thanh Hóa).
Tại hiện trường, nhiều tấn gỗ keo trên xe tải đã tràn qua đè bẹp cabin xe khiến các nạn nhân bị mắc kẹt, tử vong. Chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng.
Sáng nay, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.