Vụ Phở Hòa bị tạt sơn, mắm tôm: Hoàn tất KLĐT bổ sung, đề nghị truy tố 7 bị can

22/04/2021 19:44 GMT+7

Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố các bị can trong vụ tạt sơn, mắm tôm vào quán Phở Hòa.

Ngày 22.4, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (KLĐT bổ sung), chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố các bị can trong vụ tạt sơn, mắm tôm vào quán Phở Hòa (đường Pasteur, Q.3, TP.HCM).
Theo KLĐT bổ sung, CQĐT đề nghị truy tố Phạm Phong Phú (còn gọi là Phú "mô tô", 49 tuổi), Khương Đình Đồng (30 tuổi), Lê Văn Công (29 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Thành Đô, Nguyễn Đình Đức về tội cưỡng đoạt tài sản.
Bị can Trần Anh Tuấn (con rể ông chủ quán phở Hòa) bị đề nghị truy tố về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Công an TP.HCM nói về vụ tạt sơn khủng bố ở cửa hàng phở Hòa - Thực hiện: Phạm Thu Ngân

Tại KLĐT bổ sung, trong vụ án này, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Đình Đức về tội "cưỡng đoạt tài sản". Do Nam đã bỏ trốn nên Công an TP.HCM phát lệnh truy nã.
Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ qua TAND TP.HCM. Sau đó, tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm "không bỏ lọt tội phạm".
Theo KLĐT bổ sung, từ tháng 1 đến tháng 4.2019, Tuấn vay của Phú sáu lần, tổng cộng 3,5 tỉ đồng, với lãi suất 12% - 15%/tháng. Do không trả được lãi, Tuấn tắt máy điện thoại, bỏ nhà đi nên Phú phải trả nợ thay. Phú đã kéo đàn em đến quán phở Hòa tạt sơn, mắm tôm, buộc Tuấn phải ra mặt hoặc gia đình vợ trả nợ thay.
Ngày 1.7.2019, Tuấn nhờ Đồng bảo lãnh vay 200 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận 4%/ngày của một người không rõ lai lịch. Tuấn trả lãi 10 ngày thì tắt điện thoại, bỏ nhà đi nên Đồng phải trả lãi thay.
Ngày 19.7.2019, Đồng cùng một đối tượng khác trực tiếp đến quán Phở Hòa gặp ông Phạm Thành Tân (anh rể ông Tuấn) yêu cầu gia đình phải trả nợ thay cho Tuấn số tiền 200 triệu đồng nhưng ông Tân không đồng ý.
Ngày 22.7.2019, Đồng đến quán phở Hòa thì gặp Phú. Tại đây, Đồng nói sẽ cho đàn em tại sơn, mắm tôm vào quán gây áp lực buộc Tuấn phải ra gặp mặt trả nợ hoặc buộc gia đình vợ Tuấn phải trả nợ thay cho Tuấn. Phú đồng ý.
Từ ngày 23 đến 26.7.2019, bị can Đồng nhờ Nam thuê Nguyễn Xuân Tùng và Phạm Thành Đô tạt mắm tôm và hứa sẽ trả công mỗi người 10 triệu đồng. Sau đó, Đồng lệnh cho Lê Văn Công mua sơn, mắm tôm mang về pha trộn thành 4 bịch để thực hiện kế hoạch.
Nhóm này hai lần tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hòa, gây áp lực nhằm làm khó việc kinh doanh của quán.

Phở Hòa đông nghịt khách sau khi mở lại - Video tư liệu (tháng 8.2019)

Tối 29.7.2019, nhóm Tùng và Đô đến quán Phở Hòa trên đường Pasteur, quận 3, TP HCM để gây áp lực. Tại đây, Đồng gặp nhóm của Nguyễn Đình Đức cũng đang gây áp lực để đòi nợ. Hai nhóm này ngồi dàn trải tất cả các bàn trong quán Phở Hòa để "đánh đòn tâm lý" buộc gia đình vợ ông Tuấn phải trả nợ thay. Trong lúc ăn phở thì Nguyễn Đình Đức đã bỏ một con gián vào tô phở rồi la lớn rằng quán phở không đảm bảo an toàn vệ sinh. Sau đó, Công an P.8 (Q.3) đến giải quyết thì nhóm này ra về. Đến ngày 4.8.2019, nhóm này bị Công an TP.HCM bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.