Vụ phát hiện thi thể có vết cắt trên cổ: Nghi tự sát

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
01/10/2018 17:49 GMT+7

Liên quan đến vụ 'phát hiện thanh niên tử vong, trên cổ có vết cắt sâu' gây xôn xao dư luân ở Bạc Liêu, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng nạn nhân tự sát.

Chiều 1.10, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, qua điều tra ban đầu, nạn nhân "có vết cắt ở cổ" gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu nhiều khả năng tự sát bằng dao.
Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 16 giờ ngày 30.9, một phụ nữ đi nhặt củi khô thì hốt hoảng phát hiện một thi thể, trên cổ có vết cắt sâu, nằm trong đám cỏ cạnh hàng rào Nhà ở sinh viên (thuộc Khu đô thị Hoàng Phát, đường 3 tháng 2, khóm 1, P.1, TP.Bạc Liêu), nên trình báo công an.
Qua điều tra, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thiên Môn, thuê nhà ở trọ ở khóm 5, P.1, TP.Bạc Liêu. Xe máy của nạn nhân mang BS 94K1 - 387.99 được phát hiện gần đó, dựng đứng, khóa cổ.
Nạn nhân còn có một vết thương ở ổ bụng. Xung quanh hiện trường có vũng máu nhỏ đã khô, không xáo trộn nhiều, trên người nạn nhân vẫn còn các giấy tờ tùy thân, điện thoại, tiền mặt.
Qua kiểm tra hiện trường, lấy dấu vân tay nạn nhân, lấy lời khai người thân, cơ quan chức năng nhận định ban đầu, nguyên nhân anh Môn tử vong nhiều khả năng là do tự sát.
Cơ quan chức năng cũng loại bỏ khả năng đây là vụ án giết người cướp của hay giết người rồi dựng hiện trường giả.
Việc xác minh cho thấy anh Môn có gia đình, đã ly dị vợ, cuộc sống khó khăn, thiếu nợ trên 100 triệu đồng không có khả năng chi trả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.