Vụ ô tô đâm xe máy, 3 người chết, 2 trẻ em nguy kịch: Trung tá hải quân đạp nhầm chân ga

15/07/2015 05:42 GMT+7

Chiều 14.7, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xác định trung tá Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 161 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân) đã say xỉn, nồng độ cồn gấp 3 lần cho phép, nên xử lý kém trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người chết tại chỗ, 2 trẻ em nguy kịch trên cầu Thuận Phước chiều 13.7 ( Thanh Niên ngày 14.7 đã thông tin).

Chiều 14.7, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xác định trung tá Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 161 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân) đã say xỉn, nồng độ cồn gấp 3 lần cho phép, nên xử lý kém trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người chết tại chỗ, 2 trẻ em nguy kịch trên cầu Thuận Phước chiều 13.7 (Thanh Niên ngày 14.7 đã thông tin).

Theo lời khai ban đầu của ông Hiệp, sau khi nhậu xong, ông điều khiển ô tô qua cầu Thuận Phước hướng về Q.Hải Châu. Trong lúc tránh một ô tô khác ở khúc cua lao dốc cầu Thuận Phước, ông đã đánh lái quá đà nên đuôi xe đập vào thành cầu. Hoảng hốt, ông Hiệp đạp thắng gấp nhưng đạp nhầm chân ga rất sâu nên ô tô vọt lên, lao qua làn đường ngược lại đâm trực diện xe máy do ông Đinh Quốc Long (57 tuổi, tên thường gọi là Đinh Cúc Tráng, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển chở vợ là Trịnh Thị Thái (54 tuổi) và xe máy do chị Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển chở con trai Trần Trọng Minh (8 tuổi) và con gái Trần Khánh Linh (6 tuổi).
Hậu quả ông Long, bà Thái, chị Khánh chết tại chỗ. Trong đó, 2 người phụ nữ cùng cháu Minh do cú đâm cực mạnh đã bay qua lan can cầu, rơi xuống đường từ độ cao 30 m. Ngày 14.7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, cháu Minh vẫn hôn mê, thở máy, chấn thương sọ não kín, vỡ xoang hàm, nứt sọ trán, gãy xương đùi trái, xương tay phải, xương hàm trên… Còn cháu Linh ngoài chấn thương sọ não còn tụ máu nội sọ, gãy đùi trái, tuy có nhẹ hơn Minh nhưng bệnh trạng cả hai đều rất xấu.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.