Vụ nữ phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết: Chuyển hồ sơ sang CQĐT Quân khu 5

22/12/2018 20:06 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ vụ Phó chỉ huy quân sự phường bắn chết nữ Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết (TX.Ayun Pa) sang CQĐT hình sự Quân khu 5 để điều tra.

Tối 22.12, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC02, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ Phó chỉ huy quân sự phường bắn chết nữ Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết sang Cơ quan điều tra (CQĐT) tra hình sự Quân khu 5 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
[VIDEO] Hiện trường vụ nữ Phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết
Theo thượng tá Sơn, do trước thời điểm xảy ra vụ án, nghi can Bùi Chí Hiếu (32 tuổi, Phó chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) vẫn đang đi học quân sự. Bên cạnh đó, vũ khí Hiếu chiếm đoạt ở Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thuộc thẩm quyền quản lý của quân đội nên vụ việc sẽ phải chuyển qua cơ quan điều tra Quân khu 5 để xử lý.
Nghi can của vụ án mạng là Bùi Chí Hiếu và hiện sức khỏe của nghi can đã ổn định.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 3.12, nghi can Hiếu cầm 2 khẩu súng trường loại Garand đi vào hội trường của phường Đoàn Kết.
Lúc này, UBND P.Đoàn Kết đang họp giao ban sau giờ chào cờ đầu tuần, Hiếu đến trước cửa hội trường và nổ một phát súng chỉ thiên khiến mọi người trong hội trường hoảng sợ bỏ chạy.
Sau khi nổ súng chỉ thiên, Hiếu vào hội trường và đuổi theo bà H’Ven (31 tuổi, Phó chủ tịch HĐND P.Đoàn Kết). Thấy bà H’Ven chạy, Hiếu cầm súng bắn một phát về phía bà này nhưng không trúng. Khi bà H’Ven hoảng sợ dừng lại thì Hiếu liền áp sát dùng súng uy hiếp buộc bà phải quay lại hội trường.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng tức tốc đến hiện trường. Tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng xuất hiện, Hiếu liền nổ 3 phát súng vào người của bà H’Ven rồi tự bắn 1 phát vào vùng cằm của mình để tự sát.
[VIDEO] Cha của nữ Phó chủ tịch HĐND phường kể lại khoảnh khắc con bị bắn chết
Trụ sở UBND phường Đoàn Kết nơi xảy ra vụ án Ảnh: Đức Nhật
Tại hiện trường, bà H’Ven tử vong với 3 vết đạn vào đầu, ngực và vai. Còn Hiếu bị một vết thương vào vùng cằm và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Hiếu và bà H’Ven.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.