Vụ Những cái chết bí ẩn ở Làng Riềng: Khám bệnh, đào giếng cho dân

25/05/2012 08:10 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày 23 - 24.5, Trung tâm y tế H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) tổ chức khám bệnh, cấp các loại thuốc bổ, giải độc gan cho trên 500 người dân xã Sơn Kỳ - nơi xảy ra những cái chết bí ẩn.

>> Vụ Những cái chết bí ẩn ở Làng Riềng: Tìm thấy chất diệt cỏ cực độc trong mẫu nước

Cũng tại địa phương này, ngay sau khi tìm thấy chất trừ cỏ Glyphosate trong mẫu đất và nước, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Sở NN-PTNT và UBND H.Sơn Hà xây dựng 4 giếng nước sinh hoạt để cung cấp nước sạch cho các hộ dân.

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân ở đây nên đào giếng sâu tối thiểu 6-8 m để thay cho nguồn nước suối. Tuy nhiên, một số hộ do không đủ tiền nên chỉ đào giếng có độ sâu chưa đầy 2 m.

Được biết, trong những ngày qua tại xã Sơn Kỳ vẫn còn một vài trường hợp bị mờ mắt, tê chân, tay.

Hiển Cừ

>> Vụ Những cái chết bí ẩn ở Làng Riềng: Tìm thấy chất diệt cỏ cực độc trong mẫu nước
>> Những cái chết bí ẩn ở Làng Riềng
>> Bệnh viêm não vào mùa
>> Công bố phác đồ điều trị hội chứng viêm da ở Quảng Ngãi
>> Đập tan" bệnh cảm
>> Cân nặng càng tăng, nguy cơ bệnh tim mạch càng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.