Vụ 'Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em': TAND cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm

Phan Thương
Phan Thương
17/05/2018 18:57 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.HCM ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, hủy toàn bộ án phúc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án hình sự trong vụ Nguyễn Khắc Thủy phạm tội dâm ô trẻ em.

Tối 17.5, một lãnh đạo TAND cấp cao tại TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, hủy toàn bộ án phúc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án hình sự đối với bản án đã được tòa cấp phúc thẩm tuyên với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, ngụ chung cư Lake side, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu).
Trước đó, ngày 16.5, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự phúc thẩm để xét xử lại theo quy định pháp luật đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy phạm tội dâm ô trẻ em.
Ngày 11.5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Thủy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Mức án này đã gây bức xúc dư luận, nhiều đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã đề nghị phải xem xét lại.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay trong phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND đã đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP.Vũng Tàu, y án 3 năm tù giam đối với bị cáo Thủy. Tuy nhiên, nhận định của HĐXX cho rằng 2 hành vi mà bị cáo Thủy dâm ô chỉ làm rõ được 1 vụ, còn vụ thứ 2 không đủ cơ sở để buộc tội bị cáo.
Ngoài ra, bị cáo Thủy là đảng viên, từng công tác trong ngành ngân hàng, bản thân đang bị bệnh huyết áp… nên đã tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.