Vụ người vi phạm giao thông nhiễm Covid-19 ở Đồng Nai: 5 chiến sĩ CSGT-TT âm tính lần 1

Lê Lâm
Lê Lâm
31/05/2021 16:09 GMT+7

Liên quan vụ người vi phạm giao thông nhiễm Covid-19 khiến 5 CSGT - TT trở thành F1, kết quả xét nghiệm lần 1 của 5 chiến sĩ CSGT - Trật tự Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) cho thấy tất cả đều âm tính với Covid-19.

Ngày 31.5, Sở Y tế Đồng Nai cho biết kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 5 chiến sĩ CSGT - Trật tự Công an H.Xuân Lộc cho thấy cả 5 đều âm tính với Covid-19.

Gò Vấp “xả chốt” phong tỏa Covid-19, người dân bối rối không biết nên đi hay về

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, ngày 23.5, anh N.X.G.T. (17 tuổi, sau này được xác định là bệnh nhân 6765) đi xe máy từ TP.HCM về Bình Thuận. Chiều cùng ngày, anh T. quay trở lại TP.HCM, khi đến địa bàn H.Xuân Lộc thì bị tổ CSGT - TT Công an H.Xuân Lộc kiểm tra giấy tờ và tạm giữ phương tiện.
Lúc này, anh N.X.G.T bắt xe khách Cúc Phương (trụ sở tại TP.Long Khánh, Đồng Nai) tiếp tục lên TP.HCM. Trên xe có tài xế và 6 hành khách khác.
Đến ngày 26.5, anh N.X.G.T được xác định có liên quan đến các ca nghi nhiễm Covid-19 tại Q.Gò Vấp (TP.HCM) nên được yêu cầu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 29.5, kết quả xét nghiệm cho thấy anh T. dương tính với Covid-19 với mã số bệnh nhân là 6765. Liên quan bệnh nhân này, 5 chiến sĩ CSGT - TT trên cùng các trường hợp F1 khác được đưa cách ly tập trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.