Vụ ngâm hóa chất 7 - 8 tấn củ cải/ngày: Tòa bác kháng cáo

Huyền Mai
Huyền Mai
11/03/2020 15:17 GMT+7

Vì lợi nhuận, bị cáo đã thuê nhân công ngâm 7 - 8 tấn củ cải/ngày vào hóa chất rồi bán cho các thương buôn tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức.

Ngày 11.3, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND TP.HCM tuyên y án sơ phẩm đối với hành vi ngâm hóa chất vào củ cải của Bùi Văn Sáng (36 tuổi, quê Tiền Giang), phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Theo cáo trạng, từ tháng 11.2017, Sáng chỉ đạo 3 công nhân mua hóa chất Sodium Sulfate (chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm - PV) tại chợ Tam Bình, Q.Thủ Đức để rửa và ngâm củ cải. Mỗi ngày, công nhân dùng hóa chất ngâm khoảng 7 - 8 tấn củ cải trắng và củ cải đỏ, tiêu thụ tại chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức; thu lợi từ 3,5 - 4 triệu đồng.
Được biết, từ khi hoạt động đến nay, cơ sở chế biến nông sản của bị cáo vẫn chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Bùi Văn Sáng kháng cáo xin được hưởng án treo vì cho rằng bản thân là lao động chính trong gia đình, có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định, bị cáo đã từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi hoạt động kinh doanh và xả thải ra môi trường nhưng không nộp phạt, thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Đồng thời hành vi ngâm hóa chất vào số lượng lớn củ cải đe dọa, xâm phạm đến sức khỏe người tiêu dùng nên cần một mức án nghiêm khắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.