Vụ nam sinh lớp 9 tử vong ở Đắk Lắk: Tạm giữ 12 người tham gia hỗn chiến

03/07/2021 11:04 GMT+7

Một nhóm thanh thiếu niên đi đánh nhau 'hụt' trở về thì bị nhóm đứng bên đường ném đá, cả hai nhóm lao vào nhau hỗn chiến khiến một nam sinh tử vong.

Liên quan vụ phát hiện một nam sinh lớp 9 tử vong bên đường, ngày 3.7, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã tạm giữ hình sự 12 người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng 29.6, người dân phát hiện thi thể em Y.T.B. (14 tuổi, học sinh lớp 9, trú xã Cư Suê, H.Cư M’gar, Đắk Lắk) bên lề đường tỉnh lộ 8, đoạn qua khu vực buôn Sút M’grư, xã Cư Suê.
Qua điều tra bước đầu, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ cái chết của Y.T.B liên quan vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên. Công an đã tạm giữ hình sự 12 người của hai nhóm này, gồm: Triệu Minh Hòa (22 tuổi), Phạm Văn Khánh (20 tuổi), Lê Quốc Cường (23 tuổi), Lê Quốc Vũ (21 tuổi), Trần Huy Hoàng (20 tuổi), Trần Nhật Nam (15 tuổi), Nguyễn Đăng Đức (15 tuổi), Đỗ Văn Tiên (21 tuổi), Trương Ngọc Trí (24 tuổi), Y Sắc Ly Niê (20 tuổi), Nguyễn Tài Bắc (24 tuổi), Nguyễn Hữu Tình (28 tuổi, cùng trú H.Cư M’gar và TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn từ trước, tối 28.6, Hòa cùng nhóm bạn ở H.Cư M’gar mang hung khí đi tìm một nhóm thanh thiếu niên ở TP.Buôn Ma Thuột để đánh nhau nhưng không tìm được.
Khi nhóm của Hòa quay về lại H.Cư M’gar, khi đến đoạn qua buôn Sút M’grư thì bất ngờ bị nhóm của Y.T.B đứng bên đường dùng gạch đá ném làm Hòa và Khánh bị thương. Tức giận, Hòa và Khánh gọi điện cho nhóm bạn đi cùng mang theo hung khí lao vào ẩu đả với nhóm ném đá bên đường. Hậu quả, Y.T.B bị thương trong vụ hỗn chiến, tử vong nằm bên đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.