Vụ 'mượn' 3.000 m2 đất làm bến xe ở Phú Quốc: Tỉnh ra quyết định cưỡng chế

04/06/2021 11:15 GMT+7

Tự ý xây dựng nhà điều hành, nhà bảo dưỡng xe, căn tin… trên diện tích đất gần 3.000 m 2 do Nhà nước quản lý, Công ty CP xe buýt Phú Quốc bị UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định cưỡng chế, buộc tháo dỡ.

Ngày 4.6, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty CP xe buýt Phú Quốc (trụ sở tại P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. “Hiện chúng tôi đã giao cho Phòng TN-MT chủ trì phối hợp với phòng ban chuyên môn và UBND P.Dương Đông xây dựng kế hoạch thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ theo đúng quyết định của tỉnh ban hành”, ông Hưng nói.
Theo quyết định số 1297/QĐ-CCXP do Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký ngày 27.5.2021, hậu quả do hành vi vi phạm hành chính của Công ty CP xe buýt Phú Quốc gây ra cần được khắc phục là đã xây dựng nhà điều hành, nhà bảo dưỡng xe, căn tin, nhà bảo vệ và xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức được Nhà nước giao quyền sử dụng đất hợp pháp.

Quán cà phê nằm trên diện tích đất lấn chiếm

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang buộc công ty nói trên khôi phục lại trình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm với diện tích gần 3.000 m2 tại tổ 14, KP4, P.Dương Đông. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.
Sau 90 ngày kể từ ngày nhận quyết định, nếu công ty không thực hiện, UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh Kiên Giang, Sở GTVT, UBND TP.Phú Quốc, UBND P.Dương Đông thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Trạm bảo dưỡng xe ô tô của Công ty CP xe buýt Phú Quốc nằm trên phần đất nói trên

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Như Thanh Niên đã thông tin, hơn 1 năm trước (ngày 27.5.2020), UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP xe buýt Phú Quốc số tiền 280 triệu đồng vì hành vi chiếm đất phi nông nghiệp diện tích 2.995,1 m2. Quyết định thời điểm đó cũng buộc công ty khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và buộc phải trả lại đất đã chiếm tại tổ 14, khu phố 4, TT.Dương Đông, thời gian khôi phục hiện trạng là 30 ngày kể từ ngày Công ty xe buýt Phú Quốc nhận được quyết định này. Tuy nhiên, đến nay, các công trình của Công ty CP xe buýt Phú Quốc vẫn tồn tại ở vị trí nói trên.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 27.4.2020, chính quyền TT.Dương Đông, H.Phú Quốc (nay là P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) phát hiện Công ty CP xe buýt Phú Quốc do ông Nguyễn Văn Dũng làm Giám đốc, thực hiện hành vi chiếm gần 3.000 m2 đất. Phần đất này được cơ quan chức năng xác định là đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị do nhà nước quản lý.
Theo báo cáo của UBND P.Dương Đông, tại thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, ông Dũng thừa nhận công ty đang sử dụng phần đất nói trên và không thừa nhận hành vi chiếm đất. Ông Dũng cho rằng công ty chỉ "mượn" đất nhà nước làm bến xe tạm chứ không chiếm.
Về nguồn gốc của gần 3.000 m2 đất này, trước năm 2013 là đất thuộc Cảng hàng không Phú Quốc quản lý. Đến tháng 10.2013, phần đất này được thu hồi và giao cho Ban Quản lý Đầu tư và Phát triển đảo Phú Quốc quản lý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.