Vụ một số đối tượng quá khích gây rối, phá hoại: TP.HCM chi 3,9 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

23/05/2014 19:05 GMT+7

(TNO) Ngày 23.5, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chủ trì cuộc họp triển khai chỉ thị của Thủ tướng về đảm bảo tình hình an ninh trật tự và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM ổn định sản xuất kinh doanh.

(TNO) Ngày 23.5, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chủ trì cuộc họp triển khai chỉ thị của Thủ tướng về đảm bảo tình hình an ninh trật tự và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.HCM ổn định sản xuất kinh doanh.


Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà (thứ ba từ phải sang) thăm hỏi doanh nghiệp sau sự cố một số đối tượng quá khích gây rối, phá hoại - Ảnh: Diệp Đức Minh

Liên quan đến vụ một số đối tượng quá khích gây rối, phá hoại trong các ngày 13 - 14.5 vừa qua, ông Phạm Huy Thông, Phó ban quản lý các Khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM (Hepza), cho biết một số các DN cho công nhân tạm nghỉ sản xuất từ 1 đến 3 ngày, dẫn đến việc phải bồi thường hợp đồng với đối tác, nhưng chưa thống kê được giá trị thiệt hại cụ thể.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết TP.HCM đã quyết định chi ngân sách 3,9 tỉ đồng để hỗ trợ các DN khắc phục hậu quả. Đồng thời, UBND TP.HCM cũng thành lập tổ công tác do Sở Tài chính làm tổ trưởng, phối hợp với các sở, ngành rà soát, nắm thêm tình hình thiệt hại để hỗ trợ DN sớm ổn định sản xuất kinh doanh. 

Với quan điểm nhất quán là phải đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, ông Quân chỉ đạo các đơn vị an ninh, các sở ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện phải chủ động nắm bắt tình hình, không được lơ là.

“Trường hợp có gì đột xuất xảy ra thì quận, huyện chủ động giải quyết chứ không chờ chỉ đạo từ cấp trên hay sự tiếp viện của lực lượng công an”, ông Quân lưu ý.

Ngày 23.5, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ TP.HCM thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

Tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng thông tin đến các đại biểu việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam.

Trước tình hình này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; khẳng định giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Đình Phú

>> Diễn tiến mới vụ gây rối ở Bình Dương: Khởi tố 259 bị can, thả tự do cho 276 người
>> Giám đốc Công an Bình Dương nói về các vụ gây rối
>> Kêu gọi những đối tượng gây rối tự thú
>> Kẻ xấu dụ dỗ, trả tiền cho công nhân đi tuần hành gây rối
>> Tình hình gây rối đã được kiểm soát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.