Vụ máy bay trực thăng bị rơi: 16 chiến sĩ hy sinh, 5 người bị thương

07/07/2014 11:57 GMT+7

(TNO) Lúc 11 giờ 20 phút, ngã ba Hòa Lạc (thuộc xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) vẫn bị phong tỏa. Mọi phương tiện không được phép ra vào lối dẫn tới nơi chiếc trực thăng gặp nạn.

(TNO) Lúc 11 giờ 20 phút, ngã ba Hòa Lạc (thuộc xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) vẫn bị phong tỏa. Mọi phương tiện không được phép ra vào lối dẫn tới nơi chiếc trực thăng gặp nạn.

>> Máy bay bị rơi cửa
>> Mỹ ném bom phá hủy máy bay bị rơi
>> Tìm ra hộp đen máy bay bị nạn ở Ấn Độ
>> Singapore, Mỹ tìm kiếm máy bay bị nạn ở Indonesia

Nhiều ô tô biển kiểm soát màu đỏ liên tục ra vào khu vực hiện trường chiếc máy bay rơi xuống.

Vụ máy bay trực thăng bị rơi: Có 16 người chết và 5 người bị thương

Vụ máy bay trực thăng bị rơi: Có 16 người chết và 5 người bị thương
Hiện trường bị phong tỏa - Ảnh: Xuân Bùi

Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông được bố trí dày đặc tại khu vưc ngã ba Hòa Lạc để phân luồng giải quyết ùn tắc. Tại khu vực này rất đông người dân hiếu kỳ vẫn đang tụ tập quan sát.

Lúc 11 giờ 30 phút, cảnh sát, lực lượng an ninh, y tế tiếp tục được điều động tới hiện trường. Thêm một chiếc xe cứu thương của Bộ Quốc phòng được điều động tới khu vực máy bay gặp nạn.

Hiện lực lượng cứu hộ đang khoanh vùng công tác tìm kiếm xung quanh khu vực máy bay bị nạn.

Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, đến thời điểm hiện tại có ít nhất 16 người chết và 5 người bị thương. Chiếc trực thăng gặp nạn là máy bay trực thăng số hiệu MI171 của Trung đoàn 916. 

P.Hậu – M.Sang – Ng.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.