Vụ mất trộm vàng trị giá trên 2 tỉ đồng hi hữu ở đảo Phú Quý

31/03/2017 19:55 GMT+7

Chiều 31.3, trong buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Sở TT-TT Bình Thuận tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn Công an Bình Thuận cho biết vẫn chưa tìm được hung thủ trộm tiệm vàng ở đảo Phú Quý.

Theo đại tá Nguyễn Văn Nhiều, cho đến thời điểm này Công an huyện đảo Phú Quý phối hợp với Công an tỉnh đã sàng lọc trên 180 trường hợp nghi vấn để điều tra hung thủ trộm vàng trên đảo.
Công an tỉnh cũng vẫn đang tiến hành phân tích dấu vân tay và các dấu vết khác thu thập được hiện trường để điều tra.
“Đây là vụ trộm khá hi hữu từ trước tới nay chưa từng xảy ra trên đảo Phú Quý. Nên công an tỉnh vẫn yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an huyện đảo ráo riết điều tra để tìm ra thủ phạm”, đại tá Nhiều nói.
Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 10.3, ông Đặng Quang Vinh (45 tuổi) chủ tiệm vàng Hoàng Vỹ (xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý) dậy đi tập thể dục. Trong nhà còn vợ và con trai ông vẫn ngủ, nên ông khóa cửa bên ngoài lại đi thể dục.
Khoảng 5 giờ sáng ông Vinh về nhà nhưng không vào nhà mà uống trà bên ngoài sân. Đến 6 giờ sáng ông chủ này lên lầu gọi con dậy đi học thì phát hiện cửa bên hông trái nhà bị mở. Khi xuống nhà dưới, ông Vinh thấy cả 4 camera đều bị phủ 4 cái khăn để che khuất. Trong tủ trưng bày, cả 5 mâm đựng vàng mẫu đã mất.
Theo khai báo, tổng số vàng bị mất tại tiệm vàng này trên 2 tỉ đồng.
Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ trộm vàng trị giá lớn như vậy trên đảo, nơi được coi là ít trộm cắp nhất trên địa bàn .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.