Vụ lộ đề thi tuyển công chức tại Phú Yên: Khởi tố thêm 8 bị can

Đức Huy
Đức Huy
11/11/2020 14:45 GMT+7

Liên quan vụ lộ đề thi kỳ thi tuyển công chức tại Phú Yên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố thêm 8 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án này lên con số 15.

Ngày 11.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, do liên quan đến vụ án lộ đề trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017 - 2018 tại Phú Yên.
Các quyết định khởi tố và lệnh cấm trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.
Theo đó, 8 bị can bị khởi tố gồm: Trần Doãn Xuân (50 tuổi, Phó giám đốc Sở VH - TT - DL tỉnh Phú Yên; Đặng Thanh Hải (42 tuổi, Phó chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Phú Yên); Nguyễn Thông Minh Tuấn (41 tuổi, Chánh văn phòng Sở LĐ - TB - XH tỉnh Phú Yên); Phạm Kỳ Ngân (44 tuổi, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Phú Yên); Lê Công Hướng (39 tuổi, Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch thuộc Sở KH - ĐT tỉnh Phú Yên); Trần Thanh Sơn (42 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên); Lê Thị Kim Huê (49 tuổi, Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Yên); Trần Quốc Vũ (43 tuổi, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 15 bị can về các tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.
Trước đó, kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Phú Yên năm 2017 - 2018 được tổ chức vào ngày 10 và 11.11.2018 để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, một thí sinh tố cáo cán bộ làm lộ đề thi. Đến ngày 10.6.2019, UBND tỉnh Phú Yên mới có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức này. Theo đó, có 879 thí sinh dự thi nhưng chỉ 141 thí sinh trúng tuyển, chưa đạt đủ với số chỉ tiêu kỳ thi đề ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.