Vụ khống chế, cướp gần 400 triệu đồng ở Thống Nhất: Vợ nạn nhân là đồng phạm?

Lê Lâm
Lê Lâm
11/11/2019 20:15 GMT+7

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm vụ cướp gần 400 triệu đồng, xảy ra ở H.Thống Nhất (Đồng Nai), khai vụ cướp 'được vợ của nạn nhân giúp sức'.

Chiều ngày 11.11, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm Nguyễn Ngọc Thiên Chương (41 tuổi, ngụ xã Quang Trung, H.Thống Nhất) cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền. Nguyễn Ngọc Thiên Chương là nghi phạm gây ra vụ cướp gần 400 triệu đồng tại xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Thiên Chương vốn là người làm thuê cho gia đình ông N.P.Đ. (41 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1) nhưng đã nghỉ, do đó Chương rành mọi ngõ ngách trong nhà ông Đ.
Rạng sáng ngày 3.11, Chương lẻn vào nhà ông Đ. rồi khống chế, trói tay, bịt miệng em L.H.H (16 tuổi, người làm thuê) cùng bà Đ.T.M.K. (36 tuổi, vợ ông N.P.Đ.).
Sau đó Chương lục lọi lấy đi trong nhà của ông N.P.Đ tổng cộng gần 400 triệu đồng, gồm 300 triệu đồng, 1.400 đô la Mỹ, 400 đô la Canada, 2 chỉ vàng rồi tẩu thoát, mang về nhà cất giấu.
Vào cuộc điều tra, Công an H.Thống Nhất xác định Chương là nghi can nên vận động Chương ra đầu thú.
Bước đầu, Chương khai nhận vụ cướp được sự giúp sức của bà Đ.T.M.K. Sau khi Chương bị bắt, bà Đ.T.M.K. đã bỏ nhà đi. Hiện vụ cướp gần 400 triệu đồng này đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.