Vụ kênh hơn 4.300 tỉ đồng bị đứt gãy: Túc trực ngày đêm để canh nước

05/01/2021 18:02 GMT+7

Tuyến kênh bắc sông Chu – nam sông Mã (đoạn chảy qua xã Phùng Minh, H.Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) sau 10 ngày bị đứt gãy đã được hàn khẩu và thông dòng để cấp nước tưới cho 28.000 ha đất nông nghiệp.

Chiều 5.1, ông Lê Bá Huân, Trưởng phòng Quảng lý thi công Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (thuộc Bộ NN - PTNT), cho biết lúc 16 giờ hôm nay (5.1), đơn vị này đã hàn khẩu xong và dẫn nước thông dòng kênh bắc sông Chu – nam sông Mã sau khi gặp sự cố đứt gãy kênh.
Theo ông Huân, dù trước đó lãnh đạo Bộ NN – PTNT yêu cầu trong 3 ngày (từ 29 – 31.12.2020) phải khắc phục tạm thời để cấp nước tưới cho 28.000 ha đất nông nghiệp, tuy nhiên, quá trình đào đắp nền móng phát hiện kết cấu yếu nên đơn vị này buộc phải dùng đá hộc và khối lượng lớn đất để đắp, lu lèn chắc chắn nên mới kéo dài thời gian. Đến ngày 5.1 kênh mới được thông dòng.

Sự cố đứt gãy kênh làm chậm tiến độ cấp nước tưới cho 28.000 ha đất nông nghiệp của người dân tỉnh Thanh Hóa

ẢNH PHÚC NGƯ

Cũng theo ông Huân, dù đã thông dòng, nhưng đơn vị mới cấp lưu lượng ít và sẽ tăng dần để theo dõi. “Nếu không có vấn đề gì xảy ra, đến sáng 6.1 chúng tôi sẽ xả nước với lưu lượng yêu cầu là khoảng 20 m3/giây. Còn hiện tại đang xả lưu lượng ít, và tăng dần cho đến ngày mai”, ông Huân nói.
Để đảm bảo an toàn và đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 đã cắm các biển cảnh báo cho người dân không lại gần khu vực đoạn kênh bị đứt gãy vừa được sửa chữa. Đồng thời, tổ chức lực lượng túc trực 24/24 trong suốt thời gian cấp nước, để theo dõi và xử lý nếu có dấu hiệu bất thường.

Vì sao thứ trưởng Bộ NN – PTNT xin lỗi vụ kênh hơn 4.300 tỉ đồng bị đứt gãy?

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 9 giờ 45 ngày 27.12.2020, tại vị trí K5+170 đến K5+240 của dòng kênh này (thuộc thôn Minh Lải, xã Phùng Minh), bị đứt gãy.
Sự cố gãy kênh đã làm xói trôi khoảng 25.000 m3 đất, làm hư hỏng hoàn toàn 28 tấm bê tông mái và 14 tấm bê tông đáy. Kênh gãy khi đang cấp nước, khiến nước chảy tràn cuốn theo đất đá vùi lấp khoảng 3 ha ruộng (chưa trồng cây), 0,5 ha ao nuôi cá và cuốn trôi khoảng 200 con gà.
Dự án kênh bắc sông Chu - nam sông Mã lấy nước từ hồ Cửa Đạt (H.Thường Xuân, Thanh Hóa), có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 370 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng, khởi công vào năm 2011 và mới hoàn thành đi vào khai thác hơn 2 năm qua.
Công trình có chức năng cung cấp nước tưới cho 28.000 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.