Vụ 'Huyện ủy, ủy ban mắc nợ 50 tỉ đồng': Tỉnh ủy Thanh Hóa lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm

01/04/2020 07:08 GMT+7

Liên quan vụ việc 'cơ quan Huyện ủy, UBND huyện mắc nợ 50 tỉ đồng', Tỉnh ủy Thanh Hóa tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Dự kiến đoàn kiểm tra sẽ bắt đầu về H.Yên Định làm việc từ hôm nay 1.4.

Ngày 31.3, ông Đầu Thanh Tùng, Bí thư Huyện ủy Yên Định (Thanh Hóa), cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã có báo cáo kết quả rà soát vụ “Cơ quan Huyện ủy, UBND huyện mắc nợ 50 tỉ đồng” mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.
“Tạm thời chúng tôi chưa thể cung cấp cụ thể thông tin về kết quả báo cáo rà soát được, vì đang phục vụ đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Thanh Hóa mới được thành lập, để kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong quản lý, thu chi tài chính giai đoạn 2012 - 2015”, ông Tùng nói và cho hay sau khi có báo cáo rà soát, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm về tài chính, nên Tỉnh ủy Thanh Hóa mới thành lập đoàn để kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Dự kiến đoàn kiểm tra sẽ bắt đầu về H.Yên Định làm việc từ ngày 1.4.
Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, giai đoạn 2011 - 2015, khi ông Hoàng Cao Thắng làm Bí thư Huyện ủy và bà Ngô Thị Hoa làm Chủ tịch UBND H.Yên Định, tại 2 cơ quan Huyện ủy và UBND H.Yên Định đã xảy ra tình trạng chi tiêu quá mức, khiến cả hai cơ quan lâm vào cảnh nợ nần, với số tiền khoảng 50 tỉ đồng. Số tiền trên chủ yếu là nợ tiền xăng xe đi công tác của lãnh đạo; tiền sửa xe khi hư hỏng; tiền quà tặng các dịp đại hội, lễ kỷ niệm; tiền chè nước; giấy mực in; tiền ăn uống, nghỉ ngơi khi tiếp khách ở các nhà hàng, khách sạn của lãnh đạo huyện.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.