Vụ hủy hoại 10 ha rừng thông: Nhóm phá rừng lãnh hơn 32 năm tù

29/06/2020 20:19 GMT+7

Nhóm hủy hoại 10 ha rừng thông tại xã Tân Thanh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) do Bạch Đình Kế (còn gọi là Kế hấp, 38 tuổi) cầm đầu lãnh án tổng cộng hơn 32 năm tù.

Ngày 29.6 TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng thông tại xã Tân Thanh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) do Bạch Đình Kế (còn gọi là Kế hấp, 38 tuổi, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) cầm đầu.

Nhiều người thân của các bị cáo đến theo dõi phiên toà

Ảnh: Lâm Viên

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, tháng 3.2019, Bạch Đình Kế thuê Ngô Văn Diệm (còn gọi là Tuấn đen, 36 tuổi, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) phá 7 ha rừng thông thông 3 lá nhóm IV của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai (tại lô b3, b4, tiểu khu 292, xã Tân Thanh) với giá 50 triệu đồng. Cùng thời điểm, Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi, ngụ Lâm Hà) cũng thuê Ngô Văn Diệm phá rừng thông tại lô b1, b2 tiểu khu 292.

Đưa các bị can đến hiện trường thực nghiệp điều tra

Ảnh: Lâm Viên

Sau khi được Kế và Huy thuê, Diệm thuê lại Dương Văn Hồng (54 tuổi) và Phan Văn Trường (27 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (24 tuổi) đều ngụ H.Lâm Hà hủy hoại rừng thông với tiền công 500.000 đồng/ ngày. Diệm chủ động mua máy khoan, bình ắc quy, bình kích điện, thuốc diệt cỏ đưa cho nhóm Hồng, Trường, Lợi đến TK 292 khoan lỗ vào thân cây thông, sau đó đổ thuốc diệt cỏ vào đầu độc để thông chết dần.

Diệm chủ động mua bình ắc quy, thuốc diệt có để Hồng, Trường , Lợi hủy hoại rừng thông

Ảnh: Lâm Viên

Theo lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, những ngày đầu nhóm này hủy hoại rừng bằng thuốc diệt cỏ từ 20 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, nhưng về sau làm công khai giữa ban ngày từ 8 giờ đến 15 giờ. Diệm làm nhiệm vụ cảnh giới, nên không bị lực lượng tuần tra quản lý rừng phát hiện.
Các cơ quan chức năng H.Lâm Hà đã khám nghiệm hiện trường, thống kê và định giá số lượng gỗ bị thiệt hại 638 m3, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 762 triệu đồng. Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo. Gia đình bị cáo Kế giao nộp cho cơ quan điều tra 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả và bồi thường cho chủ rừng hơn 54,6 triệu đồng. Gia đình bị cáo Huy giao nộp 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại hơn 35,4 triệu đồng. Kế còn bồi thường gần 61 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho các bị cáo Diệm, Hồng, Lợi và Trường.

10 ha rừng thông bị nhóm của Kế hủy hoại chết khô 

Ảnh: Lâm Viên

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.

7 bị cáo lãnh tổng cộng hơn 32 năm tù

Sau một ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt Bạch Đình Kế 6 năm tù, Ngô Văn Diệm 7 năm tù, các bị cáo Dương Văn Hồng, Nguyễn Văn Lợi mỗi bị cáo lãnh 5 năm tù, các bị cáo Nguyễn Quốc Huy, Phan Văn Trường mỗi bị cáo 4 năm tù, cùng về tội danh “hủy hoại tài sản”. Riêng bị cáo Mai Ngọc Hiên (41 tuổi, cán bộ TK292 thuộc Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà) bị xử phạt 15 tháng tù về tội “thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các bị cáo nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án

Ảnh: Lâm Viên

Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ hủy hoại rừng thông này có quy mô lớn nhất ở Lâm Đồng (tính đến hiện tại) với mục đích chiếm đất. Sau khi báo chí phản ánh vụ việc, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc làm rõ, sau đó Công an tỉnh Lâm Đồng lần lượt truy bắt các nghi can.
Trong số các bị cáo này, thì Diệm hay còn gọi là Tuấn “chó” từng có tiền án về tội đánh bạc, Huy có tiền án tội gây rối trật tự công cộng, Trường có tiền án tội trộm cắp tài sản.
Khi biết công an khởi tố vụ án Diệm và Kế đều bỏ trốn sang Gia Lai. Diệm liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành và bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương; còn Kế trốn sang Lào, sau đó được người nhà và cơ quan điều tra vận động về đầu thú. Đây là vụ án huỷ hoại rừng thông quy mô lớn  tại Lâm Đồng truy tìm được thủ phạm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.