Vụ hỗn chiến, bị chém gần đứt cánh tay: Tạm giữ 4 nghi can

28/01/2019 14:50 GMT+7

Công an H.Di Linh, Lâm Đồng đã tạm giữ 4 nghi can dùng mã tấu, dao chém 6 thanh niên uống cà phê trong quán gây thương tích vào đêm 26.1 tại thôn 6, xã Tân Lâm.

Sáng 28.1, đại tá Ngô Quốc Huy, Trưởng Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự 4 nghi can dùng mã tấu, dao chém 6 thanh niên đang uống cà phê trong quán gây thương tích vào đêm 26.1 tại thôn 6, xã Tân Lâm.
4 nghi can gồm: Nguyễn Văn Cảnh (29 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi, cùng ngụ thôn 2, xã Tân Lâm); Bạch Tiến Phát (19 tuổi) và Vũ Xuân Phước (22 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thượng, H.Di Linh). Bước đầu cả 4 nghi can khai nhận: Trước đó, trong lúc đi đám cưới tại địa phương thì Nguyễn Văn Tiến xảy ra mâu thuẫn với Vũ Đức Anh.
3 trong số 4 nghi can đang bị Công an H.Di Linh tạm giữ ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Để giải quyết mâu thuẫn, tối 26.1, khi biết Vũ Đức Anh cùng nhóm bạn 5 người uống cà phê tại quán Milano (thôn 6, xã Tân Lâm) thì Nguyễn Văn Tiến rủ thêm Cảnh, Phát và Phước cầm theo mã tấu, dao đến đánh trả thù.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào tối 26.1, 6 người gồm: Phạm Ngọc Thanh (22 tuổi), Vũ Đức Huỳnh (19 tuổi), Vũ Đức Anh (23 tuổi), Trần Thái Nguyên (19 tuổi), Bùi Phương Nam (18 tuổi) và Trần Văn Duy (20 tuổi; cùng ngụ tại xã Tân Lâm, H.Di Linh) đang uống cà phê tại quán Milano thì bị Nguyễn Văn Tiến cùng đồng bọn cầm dao, mã tấu lao vào chém trọng thương.
Hiện anh Phạm Ngọc Thanh bị chém gần đứt lìa cánh tay phải đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPH.CM); 5 nạn nhân Vũ Đức Huỳnh, Vũ Đức Anh, Trần Thái Nguyên, Bùi Phương Nam và Trần Văn Duy bị thương đang điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng
3 trong 6 nạn nhân bị chém trọng thương ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Vụ việc đang được Công an H.Di Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.