Vụ hỏa hoạn ở KCN Long Giang thiệt hại khoảng 300 tỉ đồng

Hoàng Phương
Hoàng Phương
01/05/2018 09:31 GMT+7

Sau hơn 24 giờ phát hỏa, dù đã được không chế, nhưng lửa vẫn còn cháy âm ỉ và trần nhà kho đã đổ sập.

Tối 30.4, đại tá Đoàn Văn Tuấn, Trưởng công an H.Tân Phước (Tiền Giang), cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục phun nước khống chế đám cháy xảy ra tại nhà kho thuộc Công ty TNHH dệt Kangna tại KCN Long Giang (xã Tân Lập 1, H.Tân Phước).
Sau hơn 24 giờ phát hỏa, dù đã được không chế, nhưng lửa vẫn còn cháy âm ỉ và trần nhà kho đã đổ sập. Khi vụ cháy xảy ra, ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang còn có sự chi viện của Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Long An và Bến Tre, với tổng cộng gần 100 cán bộ, chiến sĩ và 9 xe chữa cháy chuyên dụng.
Theo ông Tuấn, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 16 giờ ngày 29.4 tại nhà kho rộng hơn 10.000 m2 chứa 6.000 tấn bông và 100 tấn thành phẩm của Công ty TNHH dệt Kangna. Ước tính mức thiệt hại khoảng 13 triệu USD (khoảng 300 tỉ đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.