Vụ hàng ngàn cây thông bị triệt hạ: Tạm đình chỉ công tác phó chủ tịch xã

30/08/2018 16:21 GMT+7

Một phó chủ tịch UBND xã Phi Liêng (H.Đam Rông, Lâm Đồng) bị tạm đình chỉ công tác vì để xảy ra vụ triệt hạ 4 ha rừng thông.

Trưa 30.8, ông Bùi Văn Hởi, Chủ tịch UBND H.Đam Rông, cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hoàng Trần Phú Hưng, Phó chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban lâm nghiệp xã Phi Liêng, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng tại tiểu khu (TK) 216.
Ông Hởi cho biết thêm đang yêu cầu Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Phi Liêng kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng phá trắng rừng tại TK 216 và đề xuất hình thức xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm.
Sau khi Thanh Niên đăng tải thông tin Rừng bị phá trụi hơn 1 năm cơ quan chức năng mới phát hiện, ông Bùi Văn Hởi đã trực tiếp đến hiện trường TK 216 và một vài TK khác để nắm bắt tình hình thực tế.
“Khu rừng bị phá chỉ cách UBND xã có mấy trăm mét, xã và BQL rừng phòng hộ Phi Liêng phải có trách nhiệm...”, ông Hởi nói.

Hơn 1.000 cây thông tại TK 216 bị triệt hạ Ảnh: Lâm Viên
Rừng thông nguyên sinh bị cưa hạ trái phép Ảnh: Lâm Viên
Như Thanh Niên đã phản ánh, tại lô d, khoảnh 6, tiểu khu (TK) 216, thuộc địa giới hành chính xã Phi Liêng, H. Đam Rông (Lâm Đồng), lâm phần do BQL rừng phòng hộ quản lý xảy ra tình trạng triệt hạ trắng 4 ha rừng thông từ đầu năm 2017 nhưng đến tháng 7.2018 các cơ quan chức năng mới… phát hiện. Tổng diện tích cây rừng bị cưa hạ và  đầu độc lên hơn 1.000 cây.
Ngoài ra tại các TK 212, 213, 214, 215  trên địa bàn xã Phi Liêng, thuộc lâm phần Ban QLRPH Phi Liêng quản lý, cũng xảy ra tình trạng ken cây rừng, bơm thuốc độc cho cây chết dần, sau đó chiếm đất trồng cà phê hoặc sang nhượng trái phép.
Rừng thông bị đầu độc chết khô tại TK 216 Ảnh: Lâm Viên
Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Văn Tân, Trưởng BQL rừng phòng hộ Phi Liêng, cho biết ngày 30.8, Công an H.Đam Rông tiếp tục mời các ông Dương Văn Huy (cán bộ TK 216) và ông Nguyễn Công Thức (cán bộ TK 211, có thời gian được giao quản lý TK 216) đến làm việc.
Trước đó, Lê Xuân Tuấn (ngụ xã Phi Liêng) đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại TK 216. Bước đầu Tuấn thừa nhận đã cưa hạ thông và đưa máy múc vào san gạt đất tại TK 216 để trồng cây khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.