Vụ 'giết người rồi về nhà cố thủ': Nghi phạm dương tính với ma túy

17/07/2018 20:22 GMT+7

Ngày 17.7, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người và chống người thi hành công vụ làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Kết quả xét nghiệm, nghi phạm Nguyễn Hoài Thanh (tên thường gọi là Tửng, 24 tuổi, ngụ ấp Khởi Hà, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh) dương tính với ma túy.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 21 giờ 45 ngày 14.7, tại ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu (Tây Ninh), Nguyễn Hoài Thanh dùng dao đâm 2 nạn nhân N.T.M.D (18 tuổi) và L.T.C (51 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị thương rất nặng, rồi bỏ trốn.
Nhận được tin báo, lực lượng công an tiến hành truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 23 giờ 45 ngày 14.7, lực lượng công an phát hiện Thanh ở cách nhà khoảng 200 m, có mang theo dao. Công an đã vận động Thanh bỏ dao, tự thú nhưng Thanh vẫn không chấp hành.
Lực lượng Công an đã phải nổ súng chỉ thiên yêu cầu Thanh bỏ dao, nhưng Thanh vẫn cầm dao tấn công đâm trúng ngực ông T.V.Q (48 tuổi, ngụ cùng địa phương). Ông Q. mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường do vết thương thủng tim.
Sau khi đâm người, Thanh chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Tại đây, Thanh dùng dao tự đâm vào người mình gây thương tích nặng. Lực lượng công an đã tiến hành phá cửa, khống chế, đưa Thanh đi cấp cứu.
Sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an Tây Ninh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Cơ quan công an cùng lãnh đạo địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.