Vụ 'giang hồ vây nhốt công an': Nguyễn Tấn Lương lãnh thêm 3 năm tù về tội trốn thuế

23/06/2020 13:33 GMT+7

Nguyễn Tấn Lương, bị cáo 'gọi giang hồ vây nhốt xe chở công an' gây náo loạn đường phố Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục hầu toà về tội trốn thuế.

Ngày 23.6, TAND TP.Biên Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa), Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương, 3 năm tù về tội trốn thuế.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Tấn Lương cũng bị xử phạt 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ gọi giang hồ đến vây nhốt xe chở công an, gây náo loạn đường phố. Tổng hình phạt mà bị cáo Nguyễn Tấn Lương lãnh là 7 năm tù.

Nguyễn Tấn Lương từng bị xử phạt 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ Giang 36 cho người chặn xe, dọa giết công an - Video tư liệu

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lương, công an phát hiện có nhiều tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế của doanh nghiệp do Lương làm chủ nên đã điều tra mở rộng.
Cụ thể, từ năm 2012 đến 2019, Công ty TNHH Phú Gia Lương đã ký hợp đồng xây dựng với UBND xã Xuân Tâm, TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc), UBND xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ) và Ban quản lý dự án H.Định Quán để thi công 20 công trình làm đường, nâng cấp và sửa chữa trụ sở…
Tuy nhiên, sau khi nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng, Công ty TNHH Phú Gia Lương không xuất hoá đơn GTGT để kê khai, báo cáo thuế 11 công trình. Ngoài ra, có 9 công trình xuất hoá đơn GTGT nhưng ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế với số tiền lên đến 16 tỉ đồng.
Tại các bản kết luận giám định tư pháp về thuế của Cục thuế Đồng Nai kết luận, Công ty TNHH Phú Gia Lương đã có hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa (11 công trình) và ghi giá trị trên hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ thấp hơn thực tế (9 công trình), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền GTGT 1,38 tỉ đồng và tổng số tiền thu nhập doanh nghiệp là 3,5 tỉ đồng. Hiện số tiền (4,8 tỉ đồng) đã được người thân của Nguyễn Tấn Lương nộp lại để khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa, Nguyễn Tấn Lương đã thừa nhận các hành vi trong bản cáo trạng truy tố.
Ngày 18.5, TAND TP Biên Hòa đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang (34 tuổi, tức Giang "36") mỗi bị cáo 4 năm tù; Nguyễn Duy Kỷ ( 31 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Mai Văn Căn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "gây rối trật tự công cộng".

Trùm giang hồ Giang “36” lếch thếch dép tổ ong, ra tòa vì vây xe chở công an - Video tư liệu

Theo cáo trạng, trưa 12.6.2019, tại nhà hàng Lam Viên (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Lương cùng một số người quen ăn nhậu tại phòng VIP 8. Thời điểm này, tại phòng VIP 2 có ông Phạm Văn Hiền (35 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai), Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113) và trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai; mặc thường phục). Sau đó, hai nhóm xảy ra xô xát. Lúc này, Lương điện thoại cho Giang “36”; Giang gọi cho đàn em đến hỗ trợ.
Về phía ông Hiền, sau khi xảy ra xô xát, đã cùng Trường, Tú Anh và ông Hùng lên ô tô 4 chỗ rời khỏi quán thì bị Lương, Giang “36” cùng một số người (chưa rõ lai lịch) chặn lại, yêu cầu xuống xe.
Khi lực lượng Cảnh sát 113 xuất hiện, Tú Anh điều khiển xe rời khỏi quán. Thấy vậy, Giang “36” hô hào cả nhóm đuổi theo chặn lại; đồng thời dọa đánh, dọa giết những người ngồi trong xe. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa phải tăng cường lực lượng, điều động xe cẩu đến giải quyết, thì nhóm Giang “36” mới giải tán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.