Vụ giang hồ thu tiền bảo kê ở Đồng Nai: Bắt chồng của Loan 'cá'

07/05/2020 18:04 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ giang hồ thu tiền bảo kê ở xung quanh Khu công nghiệp Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), công an bắt giữ chồng của Loan 'cá'.

Ngày 7.5, mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm giang hồ Loan “cá” thực hiện xung quanh khu công nghiệp (KCN) Thạnh Phú (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Biên Hòa bắt giữ Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn “cá”, 43 tuổi, ngụ P.Hoá An, TP.Biên Hòa).

Loan "cá", nghi can cầm đầu trong băng nhóm bảo kê

Ảnh: Gia Khánh

Tuấn “cá” là chồng của Lý Thị Loan (39 tuổi, thường gọi Loan “cá”, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa), nghi can cầm đầu trong băng nhóm chuyên “bảo kê” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ vào chiều 5.5.

Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ băng nhóm của Loan "cá"

Ảnh: Gia Khánh

Theo một nguồn tin, có 2 nghi can trong số các nghi can bị bắt giữ vào chiều 5.5, khai nhận là đàn em của Tuấn “cá” được cử sang khu vực Công ty TNHH Chang Sin (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) để hỗ trợ cho Loan “cá” đi thu tiền bảo kê.
Đồng thời 2 nghi can này có khai hành vi thu tiền bảo kê ở khu vực chợ Hóa An (P.Hóa An) do Tuấn “cá” cầm đầu, hoạt động tương tự như Loan “cá”. Từ lời khai này, công an bắt “Tuấn” cá để điều tra, làm rõ.

9 nghi can trong băng giang hồ Loan "cá" bị bắt quả tang trong lúc thu tiền bảo kê tại một tiệm bán sữa

ảnh: Gia Khánh

Như Thanh Niên đã thông tin, sau một thời gian theo dõi, bám sát, chiều 5.5, khoảng 100 cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào bắt quả tang băng nhóm do Lý Thị Loan cầm đầu đang thu tiền bảo kê của những người dân buôn bán ở chợ công nhân trước cổng Công ty Chang Shin.
Ngoài Loan, công an còn bắt thêm thêm 9 nghi can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định băng nhóm này đã thu tiền của người buôn bán mỗi tháng 1-1,5 triệu đồng/sạp. Khám xét nơi ở của băng nhóm này, công an còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động “bảo kê”.
Hiện vụ việc bảo kê của băng nhóm Loan "cá" đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.