Vụ giám đốc DN công ích nhận lương 'khủng': Kiên quyết khắc phục tình trạng độc quyền

25/09/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Đó là chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân liên quan đến vụ giám đốc doanh nghiệp công ích nhận lương khủng (trong đó có giám đốc nhận lương 2,6 tỉ đồng/năm) gây 'bão' dư luận thời gian qua.

(TNO) Đó là chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân liên quan đến vụ giám đốc doanh nghiệp công ích nhận lương khủng (trong đó có giám đốc nhận lương 2,6 tỉ đồng/năm) gây “bão” dư luận thời gian qua.

Ngày 25.9, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Chi cục Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu phát triển và Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất UBND thành phố giải pháp kiên quyết khắc phục tình trạng độc quyền trong thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố trước ngày 15.10.2013.

Theo chỉ đạo khẩn trước đó của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, trước ngày 23.9, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm quản lý nhà nước của Chi cục quản lý tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), Phòng Quản lý Lao động Tiền lương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đối với các sai phạm của 4 doanh nghiệp dịch vụ công ích (Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị, Công ty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh, Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng công cộng).

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, hiện hai sở này vẫn chưa báo cáo.

Khẩn trương tìm nhân sự thay thế

Văn phòng UBND TP.HCM cho biết thêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương chuẩn bị nhân sự lãnh đạo để bố trí tại Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị, Công ty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh, Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng công cộng (8 lãnh đạo cao nhất của 4 doanh nghiệp này đã bị cách chức, buộc thôi việc).

Ngoài ra, ông Lê Hoàng Quân còn yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất phân công, phân cấp các sở, ngành và UBND quận, huyện được thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, trình UBND thành phố trước tháng 9.2013

Đình Phú

>> Vụ giám đốc DN công ích nhận lương 'khủng': Chủ tịch UBND TP.HCM ký 3 văn bản chỉ đạo khẩn
>> Vụ giám đốc doanh nghiệp công ích nhận lương 'khủng': 2 người bị thôi việc, 6 người bị cách chức
>> Vụ 'lương khủng ở doanh nghiệp công ích': Làm quyết liệt ngày đêm để có kết quả trả lời cho dân biết
>> Cách chức, buộc thôi việc lãnh đạo doanh nghiệp công ích nhận lương 'khủng
>> Vụ 'lương khủng ở doanh nghiệp công ích': Tạm đình chỉ công tác 8 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.